Khi đang ở nhà một mình, một nữ sinh lớp 9 tại thị trấn Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) bị một nhóm học sinh lớp 7, lớp 8 cùng trường kéo đến đánh, đập đầu xuống nền nhà khiến em này bị co giật phải đi cấp cứu.

binh dinh nhom nu sinh danh ban toi co giat bi tam dung hoc doi ket qua dieu tra
Hình ảnh em M. bị bạn đánh, sỉ nhục ngay tại nhà. (Ảnh chụp màn hình video/Tiktok)

Ngày 1/11, Phòng GD-ĐT huyện Phù Mỹ xác nhận Trường THCS thị trấn Phù Mỹ đã tạm dừng việc học tập tại lớp đối với nhóm học sinh đánh bạn và quay clip đăng lên mạng.

Theo thông tin vụ việc, vào ngày 23/10, khi đang ở nhà một mình, em T.L.T.M – lớp 9 Trường THCS thị trấn Phù Mỹ bị một nhóm học sinh lớp 7 , lớp 8 cùng trường kéo đến đánh đập và quay clip ngay tại nhà.

Em M. bị nhóm này (gồm 2 người trực tiếp đánh và 1 người cầm điện thoại quay video) chửi bới rồi xông vào túm tóc, đấm đá liên tiếp vào vùng hông, ngực, mặt và vật em M. ngã xuống sàn nhà. Em M. còn bị một nữ sinh trong nhóm cố tình lột áo.

Một hồi sau, khi M. đứng lên nói chuyện, một học sinh nữ bất ngờ đánh và ấn đầu của M. thẳng xuống sàn nhà, một nữ sinh khác lao vào tiếp tục đánh đá vào người của M. khiến em này co giật.

Được biết, M. và nhóm học sinh trên chơi với nhau và có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khi M. bị đánh, bố em không có ở nhà, mẹ đi buôn bán nên không ai phát hiện ra.

Sau sự việc, em M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phù Mỹ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó được gia đình đưa vào TP.HCM khám tổng quát. Hiện sức khỏe của em M. đã ổn định.

Mẹ của em M. – chị Lê Thị Trà Giang (SN 1986, trú thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết cháu M. đã bị nhóm nữ sinh trên đánh 4 lần. Trong đó, có 1 lần đánh tại lớp, trước và sau khi bị đánh, cháu M. đều báo với thầy giáo chủ nhiệm.

Trước phản ánh trên, ông Ngô Vĩnh Thái – Trưởng phòng GDĐT huyện Phù Mỹ cho biết không có việc em M. bị đánh ở trong trường và vẫn chưa nắm được việc em bị đánh 3 lần trước đó.

Cũng theo ông Thái, trước mắt, nhà trường đã cho nhóm nữ sinh này viết tường trình lại sự việc và bản kiểm điểm về hành vi trên. Hiện chưa có hình thức kỷ luật nào đối với nhóm nữ sinh đánh em M. và phòng đang đợi kết quả điều tra của cơ quan công an rồi mới xử lý.

Thạch Lam