Trong 4 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm 61-08D tại Bình Dương bị khởi tố, có 2 Phó giám đốc.

trung tam dang kiem 61 08 d
Trong 4 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm 61-08D tại Bình Dương bị khởi tố, có 2 Phó giám đốc. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Ngày 10/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (quốc lộ 13, thị xã Bến Cát).

4 người bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ, gồm: Lê Minh Quang (Phó giám đốc phụ trách điều hành trung tâm), Nguyễn Mạnh Tường (Phó giám đốc), Lê Thái Quốc Cường (Đăng kiểm viên bậc cao), Hoàng Thanh Phương (Đăng kiểm viên bậc cao).

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố số tiền nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng liên quan đã phong tỏa, khám xét Trung tâm Đăng kiểm này.

Trung tâm Đăng kiểm 61-08D do tư nhân đầu tư. Đây là Trung tâm Đăng kiểm đầu tiên tại Bình Dương có cán bộ bị khởi tố. Bình Dương hiện có 12 Trung tâm Đăng kiểm, trong đó có quá nửa là trung tâm do tư nhân đầu tư.

Một Trung tâm Đăng kiểm khác tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hiện tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Phạm Toàn