Thời điểm vụ cháy cục nóng điều hòa xảy ra tại một căn hộ trên tầng 6 chung cư ở phường Đông Hòa (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), căn hộ bị khóa, không có người trong nhà.

binh duong chay cuc nong may dieu hoa o can ho chung cu vang chu
Một căn hộ ở tầng 6 Chung cư Bcons Suối Tiên bốc cháy. (Ảnh: Chụp màn hình video/video/nld.com.vn)

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ cháy cục nóng máy điều hòa của một căn hộ ở tầng 6, chung cư Bcons Suối Tiên (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 17h45 cùng ngày, hệ thống báo cháy của chung cư trên báo động, qua đó, nhân viên và quản lý chung cư phát hiện một căn hộ trên tầng 6 bị cháy cục nóng điều hòa ngoài ban công của căn hộ này. Lúc này, căn hộ bị khóa, không có người ở trong nhà.

Lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ của chung cư gồm 5 người đã nhanh chóng dùng các phương tiện phá dỡ thô sơ như búa, xà beng, kìm cộng lực… để phá khóa cửa.

binh duong chay cuc nong may dieu hoa o can ho chung cu vang chuh
Vị trí bị cháy là ở cục nóng điều hòa ngoài ban công căn hộ. (Ảnh: vov.vn)

Vào được bên trong căn hộ, 5 người đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị để chữa cháy và đã nhanh chóng dập tắt đám cháy trước khi lực lượng PCCC & CNCH có mặt để hỗ trợ. Đội cứu hộ tại chỗ đã ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan vào phía trong căn hộ.

Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. Nếu đám cháy không được đội cứu hộ tại chỗ dập tắt kịp thời, nguy cơ sẽ cháy lan sang các căn hộ khác, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho hay sẽ đề xuất Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia dập tắt đám cháy.

Thạch Lam