Đi xe độ phân khối lớn rồi cự cãi nhau vì tiếng nẹt pô xe máy, hai nhóm thanh niên từ 15 đến 29 tuổi châm ngòi cho cuộc hỗn chiến vào rạng sáng ngày 7/1, làm 3 người bị thương. 

binh duong tu tieng net po xe may hon chien bang dao tu che chia ma tau 1
7 nghi phạm trong số thanh thiếu niên bị tạm giữ trong cuộc hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng ngày 7/1/2023. (Ảnh: congan.binhduong.gov.v)

Ngày 10/1, theo tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Huỳnh Minh Tâm (SN 2006, trú phường Tân An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng 9 thanh, thiếu niên đang bị Công an TP. Thủ Dầu Một tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Minh Tâm và người biệt danh “Tâm lầy” (chưa rõ lai lịch) có mâu thuẫn khi đi xe mô tô độ phân khối lớn, nẹt pô dẫn đến cãi nhau qua mạng xã hội.

binh duong tu tieng net po xe may hon chien bang dao tu che chia ma tau
Hiện trường vụ truy sát nhóm “đối thủ” từ hình ảnh trích xuất camera an ninh. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Khoảng 21h ngày 6/1, nhóm của Minh Tâm vào quán Club Central (đường 30/4, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) chơi thì gặp nhóm của “Tâm lầy” và xảy tranh cãi. Sau đó, nhóm của Minh Tâm bỏ về, chuẩn bị hung khí là dao tự chế, chĩa, mã tấu, kiếm Nhật…, quay lại khu vực quán Club Central.

Khoảng 00h50 ngày 7/1, khi nhóm “Tâm lầy” ra về, nhóm của Minh Tâm rượt đuổi dùng hung khí chém gây thương tích cho 3 người trong nhóm đối phương. Gây án xong, nhóm của Minh Tâm bỏ trốn khỏi hiện trường.

binh duong tu tieng net po xe may hon chien bang dao tu che chia ma tau 0
Hung khí gây sát thương do nhóm nghi phạm sử dụng. (Ảnh: congan.binhduong.gov.v)

Nhận tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, truy xét các nghi phạm gây án.

Đến ngày 9/1, nhóm nghi phạm có độ tuổi từ 15 đến 29 gồm Huỳnh Minh Tâm cùng 9 người khác bị công an tạm giữ. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung truy xét, bắt giữ các nghi phạm còn lại để xử lý.

Nguyễn Sơn