Trong 4 năm qua, 24.370 người đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập sang quốc tịch Đài Loan, Đức, Hàn Quốc…, theo công bố tại báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch nước.

nguoi viet
Gánh hàng rong trên đường phố Việt. (Ảnh minh họa: Michel arnault/Shutterstock)

Báo Thanh Niên ngày 22/3 dẫn thông tin báo cáo cho hay từ tháng 7/2016 – 12/2020, 24.370 công dân Việt Nam được thôi quốc tịch Việt Nam. Tại chiều ngược lại, 1.598 người được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam.

Bản tin không nêu rõ tổng số hồ sơ xin thôi quốc tịch và số hồ sơ xin nhận quốc tịch Việt Nam, cũng như phân loại nhóm theo lý do đi kèm.

Theo đó, tựu chung, trong 4 năm qua, bình quân mỗi ngày có 17 người đã thôi quốc tịch Việt Nam, trong khi 1 người/ngày nhận quốc tịch Việt Nam.

Đối với các quốc gia được lựa chọn nhập tịch, báo Thanh Niên dẫn phụ lục thống kê gửi kèm báo cáo cho hay có tới 10.245 người bỏ quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Đài Loan (chiếm 42%).

Vị trí thứ 2 và 3 là Đức và Hàn Quốc với lần lượt 9.292 người nhập tịch Đức và 1.418 người nhập tịch Hàn Quốc sau khi xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Một số quốc gia được người Việt Nam lựa chọn nhập tịch nhiều như Singapore (884 người), Nhật Bản (734 người), Hồng Kông (471 người), Nauy (450 người), Hà Lan (256 người), Áo (130 người), Lào (125 người), Mỹ (91 ngườ)… Có 85 trường hợp xin thôi quốc tịch nhưng không chuyển ra nước ngoài cư trú.

Trong 1.598 người nhập quốc tịch Việt Nam (đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ), phần lớn người đến từ Lào (1.443 người, chiếm 90%).

Tiếp đến là Đài Loan (63 người); những người không còn quốc tịch (60 người), Ấn Độ (8 người), Đức (6 người)…

di dan viet nam
Dữ liệu bổ sung: Năm 2020, 76,8 nghìn người Việt Nam đã di cư, theo số liệu của Vụ Kinh tế xã hội của Liên Hiệp Quốc (UN-DESA). (Ảnh chụp màn hình: migrationdataportal.org)

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Như cánh chim tha hương