Liên quan đến nhóm làm giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả được phát hiện tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), thêm 3 người vừa bị khởi tố do dùng mẫu in ra 30 giấy xét nghiệm giả để cá nhân và bạn bè sử dụng. 

binh thuan lam gia giay xet nghiem
Nhóm người làm giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả rồi bán lại cho người dân địa phương với giá 70.000/tờ. (Ảnh: binhthuan.gov.vn)

Theo báo Bình Thuận ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố đối với 3 người gồm: Nguyễn Phước (SN 1989, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Tùng Lâm (SN 1991, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Võ Duy Tân (SN 1992, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị can được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin công bố, 3 người trên được xác định là đã dùng mẫu giấy xét nghiệm COVID-19 giả do bị can Diệp Từ Hiếu (SN 1977, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm ra để in khoảng 30 giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả. Những giấy này được các bị can và bạn bè sử dụng khi TP Phan Thiết giãn cách theo Chỉ thị 16.

giay xet nghiem covid 19 gia
Phiếu xét nghiệm COVID-19 giả do nhóm của Đạt rao bán có các thông tin tự điền và dấu đỏ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Công an Bình Thuận/dẫn qua tuoitre.vn)

Khoảng 2 tháng trước, vào ngày 10/10, Công an TP Phan Thiết đã bắt giữ 4 người trong nhóm làm giả giấy xét nghiệm COVID-19, gồm: Diệp Từ Hiếu (SN 1977, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Trần Xuân Đạt (SN 1987, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Phùng Thành Tài (SN 1993, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, trú xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Nhóm người cho hay khi biết nhiều người cần giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính nên đã làm giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả. Khoảng tháng 9/2021, bị can Đạt đã đặt bị can Hiếu (chủ một tiệm photocopy) làm khoảng 100 phiếu xét nghiệm giả, với giá 15.000 đồng/phiếu. Sau đó bị can Đạt mang đi bán cho Tài và Tiến cùng một số người quen ở TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc với giá 70.000 đồng/phiếu.

Bốn người trên khai ngoài giấy xét nghiệm, nhóm này còn làm một số thẻ thông hành giả để đi qua các kiểm soát dịch.

Minh Anh

Xem thêm: