Tiếp tục công bố thông tin về loạt vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam – Chánh văn phòng, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh về quy mô sai phạm, nói: “Trong một số vụ án, khi khám xét, có những bị can ở trong ngăn kéo chứa hơn 10 tỷ đồng”.

trung tuong to an
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí, năm 2020. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 5, diễn ra vào chiều 4/6, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết tất cả bị can trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đều vi phạm pháp luật hình sự hiện hành và sẽ bị xử lý theo quy định.

“Đặc điểm chung của các bị can trong các vụ án này là rất nhiều người đang là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, phạm tội do lợi dụng chính sách, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ. Trước tiên, họ sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng, sau sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật” – ông Xô đưa ra phát ngôn.

Về dòng tiền trong các vụ án trên, người phát ngôn của Bộ Công an khẳng định đây là yếu tố rất quan trọng đối với cơ quan điều tra để từ đó tìm ra bản chất vụ việc. “Trong một số vụ án, khi khám xét, có những bị can ở trong ngăn kéo của họ chứa hơn 10 tỷ đồng” – ông này nêu ví dụ.

Riêng với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, theo ông Xô, “có rất nhiều tiền, trong lời khai kiếm lãi trên 4.000 tỷ đồng, bôi trơn 800 tỷ đồng” đã được cơ quan điều tra tìm ra.

Với vụ án tại Cục Lãnh sự, ông Xô cho biết mỗi chuyến bay giải cứu, trừ đi các chi phí, số tiền lợi nhuận lên tới vài tỷ đồng. “Chúng ta biết là có gần 2000 chuyến bay”, ông Xô nói.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, đại diện Bộ Công an đưa ra thống kê bước đầu rằng ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái) mượn CMND của 26 cá nhân lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán thực hiện các hành vi thao túng cổ phiếu, giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả tạo với 6 mã chứng khoán “họ” FLC để thu lợi bất chính, ước tính bước đầu 975 tỷ đồng, gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Ông Xô nhấn mạnh các vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu là các vụ án “trục lợi chính sách”, từ các chế phẩm y tế sử dụng để ngăn chặn dịch bệnh đến giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Việc công bố loạt thông tin nhấn mạnh vào quy mô số tiền trục lợi của các vụ án trên là động thái khác biệt khi một tháng trước, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, khi phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết tiến độ và kết quả điều tra đối với các vụ án tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Trí Việt và Louis Holdings, ông Xô từ chối, cho biết tất cả các vụ án được Bộ Công an công bố thông tin “trong điều kiện cho phép”.

“Chi tiết điều tra, chúng tôi chưa thể thông tin được, khi có kết quả sẽ thông báo sớm”, ông Xô nói.

Nguyễn Quân