Hiện Bộ Công an đã tiến hành điều tra kết quả thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 ở Hà Giang.

trieu tai vinh
Nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh, hiện là Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, có con gái nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi năm 2018. (Ảnh: Quochoi.vn)

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ vào chiều 2/12, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu khả năng Bộ Công an sẽ mở rộng vụ án, điều tra chấm thi tốt nghiệp THPT từ năm 2015 ở Hà Giang.

Trước câu hỏi về việc Bộ Công an đã tiếp nhận kiến nghị của Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Giang về việc mở rộng điều tra việc gian lận thi cử năm 2017, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay Bộ Công an đang thực hiện việc này.

“Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang liên quan đến gian lận thi cử năm 2017 và Bộ Công an đã tiến hành điều tra”, ông Xô nói.

Ngoài ra, ông Xô cũng cho hay Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng bê bối điểm thi từ các kỳ thi trước. “Bộ Công an đã xử lý vụ gian lận thi cử năm 2018, 2019 thì không lý do gì Bộ Công an không tiếp tục điều tra năm 2017, thậm chí cả năm 2016, 2015”, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết.

Ông Xô khẳng định Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra xử lý các vụ gian lận trước đó.

nâng điểm, gian lận thi cử hà giang
Bảng điểm trước và sau khi chấm thẩm định của một số thí sinh ở Hà Giang.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi được nâng điểm, trong đó có thí sinh được nâng trên 28 điểm/3 môn, từ 1,2 điểm nâng lên 9 điểm.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang ngày 25/10, bà Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) bị tuyên phạt 2 năm tù, ông Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) bị phạt một năm tù treo.

Ông Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) nhận mức phạt 8 năm tù, ông Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng) nhận án 7 năm tù. Bà Lê Thị Dung (cựu phó đội trưởng đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) nhận án 2 năm tù.

TAND tỉnh Hà Giang chấp nhận kiến nghị của luật sư, kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra đối với 2 thí sinh thi đỗ vào trường công an trong kỳ thi năm 2017 với số điểm rất cao; kiến nghị Bộ Công an điều tra kết quả thi cử năm 2017; kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang giữ lại toàn bộ bài thi, tài liệu thi năm 2017 để cơ quan công an điều tra.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: