Theo Bộ Công an, vụ bà Nguyễn Phương Hằng có rất nhiều hành vi diễn ra trong một chuỗi, trong thời gian dài, nhiều năm và nhiều hành vi liên quan đến nhiều người.

ba nguyen phuong hang 0
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra, tối 24/3. (Ảnh: Thông tin Chính phủ/Facebook)

Tại buổi họp báo hôm 28/3, ông Trương Thọ Toàn, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01), nói vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là một vụ án phức tạp.

Vụ án này có rất nhiều hành vi diễn ra trong một chuỗi, trong thời gian dài, nhiều năm và nhiều hành vi liên quan đến nhiều người, trải dài trên nhiều nơi. Do vậy, việc phát hiện, xác minh để xử lý đòi hỏi thời gian rất dài.

Theo ông Toàn, vụ án xảy ra tại địa phương nào thì cơ quan điều tra ở đó phải có trách nhiệm giải quyết. Do đó, vụ án bà Phương Hằng đang được cơ quan điều tra của nhiều địa phương cùng giải quyết.

Ở diễn biến mới nhất, Công an TP.HCM đang giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của Nguyễn Phương Hằng) tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà Hằng.

Cơ quan điều tra mới đây đã triệu tập nữ ca sĩ đến làm việc nhưng bà Vy Oanh có đơn khiếu nại vì cho rằng chỉ bà Nguyễn Phương Hằng mới có quyền tố giác nếu cảm thấy bản thân bị xâm phạm quyền và lợi ích.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 4 người có vai trò giúp sức cho bà Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học Luật TP.HCM).

Đến ngày 24/3, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Đặng Thị Hàn Ni cũng vừa bị tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư.

Theo Bộ Công an, trong thời gian qua, công an các cấp đã điều tra hơn 8.900 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 20.000 nghi phạm; 218 vụ, 708 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ (tăng 65 vụ và 424 người so với quý 4/2022).

Về ma túy, công an cả nước phát hiện hơn 7.200 vụ với hơn 10.000 nghi phạm và thu giữ 177 kg heroin, hơn 1.100 kg và hơn 400.000 viên ma túy tổng hợp.

Minh Long