Kho K870 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đóng tại huyện Ia Grai (Gia Lai) bất ngờ phát nổ, cột khói cao hàng chục mét.

kho dan gia lai boc chay
Hiện trường vụ nổ kho đạn tại Gia Lai. (Ảnh chụp màn hình)

Báo chí nhà nước chiều hôm 2/2 (mùng 2 Tết) cho biết cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xảy ra tại kho K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng), đóng ở huyện Ia Grai, Gia Lai.

Vụ cháy nổ do người dân tại khu vực 2, xã Ia Sao (huyện Ia Grai) và phường Yên Thế (TP. Pleiku) phát hiện vào khoảng 6h sáng cùng ngày.

Sau tiếng nổ, cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên nghi ngút khiến người dân hoảng sợ. Giới hữu trách đã đến hiện trường để xử lý đám cháy và di dời người dân vùng lân cận ra khỏi khu vực cháy.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, cho biết khoảng 10 gia đình sống gần khu vực vụ nổ được chính quyền di dời, không có thương vong, theo báo Vnexpress.

Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan điều tra của Quân khu V và Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 tại TP. Pleiku đang thụ lý. Các đơn vị chức năng điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Trước đó, lúc 22h05 ngày 10/1/2018, kho chứa đạn của Lữ đoàn 273 Quân đoàn 3 đóng tại Gia Lai cũng phát nổ. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Minh Long

Xem thêm: