Theo Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, cả nước xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông, khiến 50 người chết, 52 người bị thương.

tai nan giao thong
Việt Nam có 87 vụ tai nạn giao thông khiến 102 người thương vong trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh: Thùy Dương/Facebook)

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.175 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 8 xe ô tô, 394 xe mô tô; tước 66 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 161 trường hợp, xử lý vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 527 trường hợp.

Cũng theo Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, cả nước xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông, khiến 50 người chết, 52 người bị thương.

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 7 vụ, giảm 7 người chết và giảm 4 người bị thương. So với cùng kỳ Tết 2020, giảm 20 vụ, 28 người chết và 41 người bị thương.

Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, chiều 1/2, tại xã Ia Me (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe mô tô khiến 3 người chết. Chiều 2/2, tại xã Tân Quới Trung (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô và xe khách khiến 2 người ngồi trên mô tô tử vong tại chỗ.

Trong 4 ngày nghỉ Tết, cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 4.320 trường hợp, phạt tiền 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 20 ôtô, hơn 1.500 xe máy, tước gần 280 giấy phép lái xe các loại.

Minh Long

Xem thêm:

3 ngày nghỉ Tết, Việt Nam có 60 vụ tai nạn giao thông với 36 người chết