Ngày 3/12, thêm 21 gói heroin trôi dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế  được người dân giao nộp, nâng tổng số lượng ma túy dạt vào bờ những ngày qua lên tới 46 gói heroin và gần 15 kg ma túy đá.

ma túy trôi dạt trên biển
Thêm 21 gói heroin đựng trong thùng nhựa dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: bienphong.com.vn)

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C04) – Bộ Công an cho biết Tổ công tác của C04 đã vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Quảng Nam điều tra vụ việc ma túy liên tục dạt vào bờ biển.

Ông Các cho biết hiện chưa có báo cáo về nguồn gốc số ma túy này, Cục sẽ làm rõ nghi vấn số ma tuý dạt vào bờ biển ba tỉnh miền Trung có liên quan đường dây bị triệt phá tại TP.HCM trước đó hay không.

Gần đây nhất, khoảng 4h ngày 3/12, ông Hồ Văn Lộc (SN 1972, trú tại thôn 11, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi lượm ve chai tại bãi tắm thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn đã lượm được một thùng nhựa màu xanh hình trụ.

Nhận được thông tin do người dân báo, bộ đội Đồn Biên phòng Phong Hải đã đến hiện trường kiểm tra số lượng, lập biên bản làm việc và thu giữ tang vật. Thùng nhựa có chiều cao 40 cm, đường kính miệng 30 cm, bên trong chứa 21 gói chất bột heroin. Trên thành thùng nhựa có nhiều hàu vẹm bám.

ma túy trôi dạt trên biển
Hàu vẹm bám trên thùng nhựa đựng các gói heroin. (Ảnh: bienphong.com.vn)

Đại úy Đồng Khắc Linh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải cho biết các gói chất bột hình chữ nhật, gói trong túi nilon, lớp bọc ngoài màu vàng, in vòng tròn đỏ, xung quanh có nhiều chữ Trung Quốc kèm theo hình 2 con sư tử.

Hình dáng của các gói này giống 25 gói chất bột heroin do người dân giao nộp hôm 30/11 sau khi nhặt được ở bờ biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, trong cùng ngày 2/12, gần 15 kg ma túy đá đựng trong các túi in nhãn hiệu Trung Quốc dạt vào bờ biển được người dân phát hiện và giao nộp, trong đó 8 gói dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị, 7 gói dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Các gói này có hình dạng giống nhau, có 2 lớp bọc, bọc ngoài là túi nilon màu vàng xanh in chữ Trung Quốc, bên trong là túi nilon trong suốt, hút chân không, ghi chữ AAA, chứa tinh thể màu trắng đục, được xác định ban đầu là ma túy đá.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thông báo đến 6 Đồn Biên phòng và Hải đội 2 tăng cường tuần tra và tuyên truyền đến người dân sinh sống vùng ven biển, nếu phát hiện các vật nghi ma túy thì cần trình báo và giao nộp cho lực lượng biên phòng gần nhất để được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: