Ông Nguyễn Viết Hùng, cán bộ đang công tác tại Đồn biên phòng Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) vừa bị bắt tạm giam để điều tra mối liên quan đến một đường dây mua bán ma túy.

ma tuy quang tri
(Ảnh minh họa: baoquangtri.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 17/3 cho biết đại úy Nguyễn Viết Hùng, cán bộ đang công tác tại Đồn biên phòng Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) bị bắt tạm giam.

Ông Hùng bị điều tra vì nằm trong diện nghi can của vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đình chỉ công tác đối với đại úy Nguyễn Viết Hùng.

Trước đó, ngày 13/10/2019, công an TP. Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Bằng (ở TP. Đà Nẵng) và Phạm Công Hoàng Huy (ở Quảng Nam) để điều tra hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy”.

Tổng khối lượng ma túy mà hai người phải chịu trách nhiệm hình sự là 277,10 gam heroin. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Bằng khai liên hệ với đại úy Nguyễn Viết Hùng để mua số ma túy trên.

Ngày 20/11/2020, TAND TP. Đà Nẵng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Bằng tù chung thân, bị cáo Phạm Công Hoàng Huy 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa này, bị cáo Bằng khai biết đại úy Hùng qua một người quen ở Đà Nẵng. Ngày 12/10/2019, bị cáo Bằng rủ Huy ra Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) mua ma túy.

Vào thời điểm Bằng, Huy bị bắt giữ, ông Nguyễn Viết Hùng đang là cán bộ Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Phạm Toàn

Hải quan: Đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ trong đường dây hơn 200 triệu lít xăng giả