Hàng trăm dao găm các loại, roi điện, bình xịt hơi cay,… được một thanh niên mua trót lọt từ các trang thương mại điện tử Trung Quốc về Đà Nẵng, rao bán qua mạng.

can nha tai da nang chua 726 loai vu khi cong cu ho tro nguy hiem tu trung quoc 1 1
Dao găm các loại, súng điện… trở thành mặt hàng bán tự do qua mạng. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Ngày 22/12, theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng, sau một thời gian theo dõi, khoảng 13h45 ngày 21/12, lực lượng này phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ và Công an phường Hòa Thọ Tây kiểm tra hành chính bất ngờ tại căn nhà số 1020 tổ 27, đường Tôn Đản, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Trên tầng 2 của căn nhà, Huỳnh Đắc Hải (SN 1994) bị phát hiện tàng trữ 726 các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm dao găm các loại, roi điện, bình xịt hơi cay, nắm tay gấu… cùng 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động để mua bán vũ khí.

can nha tai da nang chua 726 loai vu khi cong cu ho tro nguy hiem tu trung quoc 2
Số vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm đều được mua qua mạng, từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Bước đầu, Hải khai nhận thang 12/2022 đã vào các trang thương mại điện tử tại Trung Quốc đặt mua các mặt hàng là dao găm các loại, roi điện, bình xịt hơi cay… đem về cất giấu để bán kiếm lời.

can nha tai da nang chua 726 loai vu khi cong cu ho tro nguy hiem tu trung quoc0
Huỳnh Đắc Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Hải tạo các trang Fanpage “Baton ASP 511 giá rẻ Đà Nẵng” và các trang bán hàng tại Shoppe để đăng bán các loại vũ khí trên. Với mỗi món hàng bán ra, Hải thu lời từ 30.000 đến đến 100.000 đồng.

Toàn bộ tang vật trên đã bị cơ quan công an tạm giữ. Công an quận Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Thạch Lam