Sau nhiều năm tạm dừng, UBND TP. Cần Thơ quyết định khởi động trở lại dự án khu hành chính thành phố tại quận Cái Răng.

thanh pho can tho
Một góc TP. Cần Thơ. (Ảnh: baocantho.com.vn)

Theo quyết định, khu hành chính thành phố được khởi công xây dựng vào năm 2025, nằm trong Trung tâm văn hoá Tây Đô thuộc quận Cái Răng.

Kinh phí thực hiện dự án khoảng 2.000 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đấu giá các trụ sở hành chính cũ tại TP. Cần Thơ.

Quy hoạch khu hành chính mới gồm các khối nhà (cao không quá 8 tầng) cho 1.300 cán bộ, nhân viên; trung tâm hội nghị đa năng sức chứa 1.000-1.200 người. Đây là sẽ nơi làm việc tập trung của hơn 20 sở, ngành của thành phố.

Trước đó, từ năm 2015, giới chức thành phố đã thống nhất xây trung tâm hành chính; tổ chức cuộc thi ý tưởng kiến trúc trung tâm hành chính mới với quy mô cao tầng và có một doanh nghiệp đoạt giải nhất cuộc thi này. Tuy nhiên, “vì nhiều lý do”, dự án này đã phải tạm dừng.

TP. Cần Thơ được xem là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích hơn 1.400 km2. Các đơn vị hành chính của thành phố gồm 9 quận, huyện với hơn 1,2 triệu dân.

Minh Long