Khi kiểm tra, thuyền trưởng tàu TG 91387 TS không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp của hơn 30.000 lít dầu DO đang vận chuyển.

canh sat bien bat giu tau van chuyen trai phep hon 30 000 lit dau do
Hàng hóa vi phạm trên tàu bị kiểm tra. (Ảnh: canhsatbien.vn)

Ngày 21/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho hay đã phát hiện, kiểm tra và
bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO trái phép.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 20/5, trên vùng biển cách Tây Tây Nam đảo Thổ Chu 32 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu TG 91387 TS có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông T.V.D (SN 1988, trú tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Thuyền trưởng D. khai nhận tàu đang vận chuyển hơn 30.000 lít dầu DO và toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ xuất xứ nguồn gốc.

Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm.

Sau đó, tàu TG 91387 TS được lực lượng chức năng dẫn giải về Cảng Hải đội 422 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thạch Lam