Kể từ tháng 6/2022, các xã Nà Khoa, Na Cô Sa và Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) liên tục bị cô lập khi một khoang ngầm tràn Nà Khoa bị mưa lũ cuốn trôi, cây cầu tạm dựng lên cũng bị cuốn mất. Một ngày trước lễ khai giảng (5/9), huyện Nậm Pồ vội vã dựng một cây cầu tre để người lớn, học sinh qua lại. 

cau tam bi lu cuon huyen mien nui dien bien lam cau tre cho hoc sinh di khai giang
Cầu tre được UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) dựng tạm để học sinh, phụ huynh đến lễ khai giảng năm học mới, ngày 4/9/2022. (Ảnh: denbientv.vn)

Đêm 13/6, mưa lớn kéo dài dẫn khiến dòng suối Nậm Pồ dâng cao, chảy xiết ngập toàn bộ ngầm Nà Khoa làm một khoang ngầm bị nước lũ cuốn trôi khiến 3 xã Nà Khoa, Na Cô Sa, Nậm Nhừ của huyện Nậm Pồ bị cắt đứt đường đi với trung tâm huyện. Sau đó, một cây cầu tạm đã được dựng lên để phục vụ người dân đi lại.

Tuy  nhiên, ngày 4/9, nước suối Nậm Pồ tiếp tục dâng cao trong mưa lớn đã cuốn trôi cầy cầu tạm tại ngầm tràn Nà Khoa. Trên tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Nà Khoa, Na Cô Sa và Nậm Nhừ tiếp tục bị cắt đứt. Trong khi đó, sáng ngày 5/9 có lễ khai giảng năm học mới.

Trong năm học trước, 2021-2022, toàn huyện Nậm Pồ có 20.675 học sinh (42 trường học). Trong đó, bậc mầm non có 15 trường, 7.086 học sinh; bậc tiểu học có 15 trường, 8.373 học sinh; bậc THCS có 12 trường, 5.216 học sinh.

cau tam bi lu cuon huyen mien nui dien bien lam cau tre cho hoc sinh di khai giang 0 1
Một khoang ngầm tại ngầm Nà Khoa bị nước lũ cuốn trôi, ngày 14/6/2022. (Ảnh: denbientv.vn)

UBND huyện Nậm Pồ huy động lực lượng làm cầu tạm để kịp cho lễ khai giảng. Tuy nhiên, do nước suối dâng cao, nước chảy xiết nên đến cuối ngày mới bắt đầu làm, hơn 18h thì xong. Cầu tạm dựng bằng các ống tre tươi, chằng buộc bằng tay, chỉ xe máy, xe đạp và người đi bộ có thể đi qua.

Trong hai ngày mưa lũ 14-15/6, tỉnh Điện Biên ước tính mức độ thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng khi 42,6ha lúa bị vùi lấp; 4,86ha ao cá lở bờ, cuốn trôi, 4 nhà ở hư hại, công trình thủy lợi, kênh mương, kênh thủy lợi bị đất sạt lở vùi lấp.

Nguyễn Sơn