Bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, gãy răng, đứt gân tay cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể, một nam học sinh lớp 10 được xác định bị thương tật tới 52%. Cả nạn nhân và 2 nghi phạm đều là học sinh Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức (tỉnh Hưng Yên). 

truong hong duc hung yen
Học sinh Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức trong màu áo đồng phục ở trường, năm 2017. (Ảnh minh họa: Hong Duc General School/Facebook)

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Bắc (SN 2005) và Đỗ Duy (SN 2006, cùng trú xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội Giết người. Cả hai nghi phạm đều là học sinh Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức (đường Nguyễn Bình, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào).

Theo thông tin từ Công an thị xã Mỹ Hào, ngày 9/5/2022, tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức đã xảy ra vụ một nhóm học sinh dùng dao, kiếm chém bạn học cùng trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sau giờ tan học, em N.G.H. – học sinh lớp 10 Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức – cùng với 2 người bạn vừa đi ra khỏi cổng trường thì bị một nhóm học sinh cùng trường xông vào dùng kiếm đuổi chém.

Em H. bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, bị đánh gãy răng, đứt gân tay cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Hưng Yên, em H. được chuyển lên điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Đức. Sau đó, em H. được tiếp tục điều trị phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo kết quả giám định, em H. bị tỷ lệ thương tật 52%.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm, khởi tố vụ án“Cố ý gây thương tích”.

Khi có kết quả giám định thương tật của nạn nhân H. (52%) và căn cứ hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố bổ sung, bắt tạm giam 2 nghi phạm Hoàng Văn Bắc và Đỗ Duy để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện Công an thị xã Mỹ Hào đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án và 2 nghi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thạch Lam