Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định bệnh nhân 3634 (ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc Công ty Hacinco) không khai báo y tế, đi chơi golf trong giờ làm việc.

covid 19 ha noi 1
Giám đốc Hacinco đã bị tạm đình chỉ vì vi phạm phòng dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn)

Truyền thông nhà nước chiều ngày 13/5 dẫn lời ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội, khẳng định bệnh nhân 3634 (là ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội – Hacinco), ở tại chung cư Central Point (27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) đã đi Đà Nẵng về nhưng không khai báo, là vi phạm quy định về phòng dịch.

Ông Anh cho hay ông Nguyễn Văn Thanh là cán bộ, đảng viên, đã không khai báo đi Đà Nẵng về, mà còn đi chơi golf trong giờ làm việc; khi thành phố hạn chế tập trung đông người, ông Thanh còn liên hoan chỗ này, họp mặt chỗ kia, theo báo Tuổi Trẻ.

“Đến giờ, kiểm tra sơ bộ có gần 200 F1, nhiều nơi bị phong tỏa. Nếu tiếp tục xuất hiện F0, công an thành phố cần xem xét trường hợp này theo quy định”, ông Anh nói.

Ngoài ra, ông Anh còn cho biết những ngày gần đây, có 2 chùm ca bệnh tại thành phố có diễn biến khá phức tạp.

Trong đó, chùm ca bệnh thứ nhất liên quan đến Thuận Thành, Bắc Ninh có 14 F0 tại 4 quận, huyện với 215 F1. Đây là chùm ca bệnh phức tạp với số mắc cao, lây lan nhanh.

Chùm ca bệnh thứ hai liên quan đến TP. Đà Nẵng, với 2 nhánh: ở huyện Thường Tín và liên quan đến vợ chồng ông Thanh trở về từ Đà Nẵng vào ngày 2/5 (hiện có 4 F0, với số lượng 157 F1 (2 dương tính, 155 âm tính) và đang tiếp tục được truy vết).

Bên cạnh đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội cũng khẳng định “nguy cơ lây lan dịch bệnh trên thành phố đang rất cao” và yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp có liên quan.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh cùng vợ đi du lịch Đà Nẵng vào ngày 30/4 và quay về Hà Nội vào ngày 2/5.

Ngày 12/5, vợ chồng ông Thanh đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt và được các bác sĩ đưa vào phòng cách ly, làm test kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. Kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô) đã bị phong tỏa sau đó. Bệnh viện đã thiết lập bộ phận cấp cứu tạm thời tại Phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2…. Giới hữu trách cũng tiến hành phong tỏa tạm thời tầng 8-31 tòa nhà Center Point.

Liên quan đến bệnh nhân 3634, trưa cùng ngày (13/5), Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đã tạm đình chỉ chức vụ Đảng và chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 với ông Nguyễn Văn Thanh.

Theo cơ quan chức năng, sau khi trở về Hà Nội vào ngày 2/5, ông Thanh có đi đến cơ quan, ăn liên hoan, về quê… và tiếp xúc với nhiều người. Đặc biệt, từ 13h30-20h ngày 11/5, ông Thanh đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) với một câu lạc bộ golf.

Theo đó, ông Chu Ngọc Anh đã yêu cầu các quận huyện tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, trong đó có sân golf, các sân tập golf, từ 12h ngày 13/5.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc (số 216 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vì ông Thanh và vợ từng đến đây.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3634

Ngày 30/4, khoảng 13h20, hai người này bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087 (ngồi hàng 7), ở tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 19h-22h30, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia (64 Võ Nguyên Giáp).

Ngày 1/5, hai người ăn sáng tại khách sạn Hyatt, đến khoảng 11h, người chồng bắt taxi đi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An. Đến khoảng 19h, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia, sau đó về khách sạn nghỉ.

Ngày 2/5, hai vợ chồng ăn sáng tại khách sạn Hyatt, đến khoảng 11h30 ra sân bay về tới Hà Nội trên chuyến bay VN160. Sau khi xuống sân bay, đi xe riêng chở 3 người con về nhà ở tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương, sau đó, 2 vợ chồng về quê tại thôn Kỳ Thủy (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và ăn tối ở đây. Đến khoảng 21 giờ về nhà ở 27 Lê Văn Lương.

Ngày 3/5, người chồng tiếp tục về quê tại thôn Kỳ Thủy, có làm lễ cầu an với khoảng 20 người tham dự, khoảng 21h30 về nhà.

Ngày 4/5, người chồng đến làm việc tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hacinco địa chỉ tại 79 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 5/5, người chồng dự đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần đá quý và vàng Hà Nội (trụ sở tại tầng 3, 91 Đinh Tiên Hoàng), đến khoảng 13h về làm việc tại công ty Hacinco, khoảng 15h- 17h làm việc với lãnh đạo Công ty Conteccons.

Ngày 6/5, từ 9-11h, người chồng làm việc với Viện Kinh tế (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tại 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chiều làm việc tại Công ty Hancico.

Ngày 8/5, buổi tối tổ chức liên hoan với gia đình nhà vợ (ở cùng tầng với bệnh nhân) tại nhà.

Ngày 9/5, người vợ có triệu chứng ho, đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc, nhưng do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận khám. Buổi tối, người chồng vẫn đi tiếp khách tại nhà hàng Dực 2, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, cùng 5 người khác.

Ngày 10 – 11/5, người chồng có lịch làm việc tại nhiều nơi, như tòa nhà 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, họp tại Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City, đi chơi golf tại sân golf Mountain Đồng Mô, ăn tối với câu lạc bộ Lẻng Par tại nhà hàng Wabi (36 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy).

Lê Hoàn

Xem thêm:

Tối 13/5: Việt Nam thêm 31 ca COVID-19, riêng Đà Nẵng 10 ca