Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền. Nghi phạm được công bố có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

vu dung sung cuop tiem vang
Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế khen thưởng cho 4 tập thể, 9 cá nhân trong vụ bắt cán bộ trại giam cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba vào trưa 31/7. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Chưa đầy một ngày sau vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP Huế, sáng 1/8, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 9 các nhân của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc trấn áp vụ việc trên.

Tại buổi trao tặng bằng khen, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo sự việc xảy ra vào khoảng 12h40 ngày 31/7/2022, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi chợ Đông Ba, phường Đông Ba, TP Huế.

Tại thời điểm này, trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa, một nam thanh niên sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng khiến tủ kính đựng vàng vỡ nát. Người này đã lấy 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội.

Nghi phạm được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế).

Sau khi đòi gặp và nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh, nghi phạm đã hợp tác, giao nộp súng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế). Công an Quốc có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Tuy nhiên, thông tin vì sao công an Quốc có dấu hiệu tâm lý bất thường song vẫn giữ chức vụ không được đề cập.

Công an tỉnh cho hay hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.

Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng đây là vụ án rất nghiêm trọng nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ. Ông Phương đã ra Quyết định khen thưởng đột xuất 4 tập thể và 9 cá nhân trong vụ bắt giữ nghi phạm Ngô Văn Quốc.

Mức thưởng không được Cổng thông tin tỉnh và báo địa phương – báo Thừa Thiên Huếcông bố.

Vào khoảng 12h40 trưa 31/7, trước cổng chợ Đông Ba (phường Đông Ba, TP Huế, Thừa Thiên Huế), một người đàn ông mặc sắc phục công an, đeo quân hàm đại úy, mang súng AK đã xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi trên đường Trần Hưng Đạo.

Người này nổ súng bắn vỡ tủ kính tiệm vàng, lấy vàng cho vào túi rồi đi ra trước cổng chợ, quăng vàng ra đường và lùm cây, hô lớn “vàng cho người nghèo”. Nhiều người dân xúm vào nhặt.

cong an cuop tiem vang 1
Nghi phạm tung nhiều túi vàng ra đường, hô người dân đến nhặt. (Ảnh cắt clip/Người dân ghi lại/Thừa Thiên Huế/Facebook)

Nghi phạm tiếp tục ôm súng đi loanh quanh trên đường Trần Hưng Đạo, nổ súng bâng quơ, sau đó  đi qua cầu Gia Hội, đến khu vực nhà lục giác ở công viên Trịnh Công Sơn, gọi điện thoại, cố thủ. Lúc này, nghi phạm có biểu hiện kích động, muốn tự sát.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cả lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa đến hiện trường cùng xe bọc thép, nhưng sau đó bắt giữ được nghi phạm thông qua thuyết phục.

Một phụ nữ trong tiệm vàng Thái Lợi bị thương do mảnh kính văng vào bụng, đang được điều trị tại bệnh viện. Công an yêu cầu người dân nhặt được vàng bị cướp tới giao nộp tại cơ quan công an, nếu không trả lại sẽ bị xử lý về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Minh Sơn