“Chỉ 2 ngày F1 thành F0 […] Nếu phát hiện F1 thì đưa ngay ra khỏi cộng đồng và lấy ngay mẫu xét nghiệm đơn, tuyệt đối không xét nghiệm mẫu gộp các trường hợp F1. Chứ nếu thực hiện xét nghiệm mẫu gộp thì chúng ta lại chạy theo dịch” –  PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cảnh báo. 

COVID 19 hanam
1068 người (320 hộ) ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân phải cách ly, phong tỏa 28 ngày từ 17h ngày 29/4. (Ảnh: hanamtv.vn)

Xác nhận tới sáng nay, 3 ca F1 đã mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Hà Nội, Hưng Yên liên quan chùm ca nhiễm tại Hà Nam, đã được cấp mã bệnh nhân, lần lượt là các bệnh nhân 2911, 2912, 2913, đều từng gặp, tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899 hôm 22/4.

“Chúng tôi nhận định dịch ở Hà Nam đang ở chu kỳ lây nhiễm thứ nhất, bắt đầu sang chu kỳ hai, có thể ngày mai và kia sẽ sang chu kỳ tiếp theo thì công tác chống dịch khó khăn hơn nhiều. Tốc độ lây nhiễm nhanh, phải truy vết càng nhanh mới kiểm soát được”, Bộ trưởng Bộ Y tế – ông Nguyễn Thành Long nói trong cuộc họp chiều tối 29/4, truyền thông trong nước đưa tin.

Về cách ly, ông Long khẳng định tất cả F1 phải cách ly tập trung, F2 tạm thời cách ly tại nhà. Với dịch lần này, xác định tốc độ lây nhiễm nhanh nên phải phòng khi F1 thành F0 thì F2 cách ly tập trung ngay.

Hiện toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, với tổng số 320 hộ/1068 nhân khẩu sẽ phải phong tỏa trong 28 ngày kể từ 17h ngày 29/4. Hai cơ sở cách ly tập trung tại Hà Nam sẽ giao quân đội quản lý, lực lượng y tế chỉ hỗ trợ chuyên môn để tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

PGS.TS Trần Như Dương – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cảnh báo cần phải nhanh chóng truy vết vì “chỉ 2 ngày F1 thành F0”, do đó, phải xét nghiệm mẫu đơn ngay khi truy vết ra F1, không xét nghiệm mẫu gộp.

“[…] Nếu phát hiện F1 thì đưa ngay ra khỏi cộng đồng và lấy ngay mẫu xét nghiệm đơn, tuyệt đối không xét nghiệm mẫu gộp các trường hợp F1. Có như thế tốc độ của chúng ta mới theo kịp dịch. Chứ nếu thực hiện xét nghiệm mẫu gộp thì chúng ta lại chạy theo dịch”- ông Dương nói, đồng thời đề nghị giới chức tỉnh Hà Nam giao công an tiến hành truy vết, ngành y tế hỗ trợ kỹ thuật như đã từng áp dụng ở Hải Dương.

Theo ông Long, hiện ổ dịch này đã liên quan đến nhiều tỉnh thành khác, vì bệnh nhân đi taxi, xe khách, đã có người tiếp xúc bay vào TP.HCM, do đó yêu cầu các địa phương có người đi chung chuyến bay với bệnh nhân 2899 ở Nhật Bản về Đà Nẵng hôm 7/4; đi chung xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam và cách ly chung với bệnh nhân 2899 tại khách sạn ở Đà Nẵng phải tìm người và cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm.

Có rất nhiều nguy cơ đối với 121 người cách ly cùng bệnh nhân tại khách sạn Alisia ở Đà Nẵng – ông Long nhận định. Những người này phải cách ly tập trung trở lại, truy vết ngay, lấy mẫu xét nghiệm. Còn xã Đạo Lý, và riêng thôn Quan Nhân phải phong tỏa cứng, không cho giao lưu đi lại giữa nhà này với nhà khác, người này với người khác.

Theo tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam, bệnh nhân 2899 (SN 1993, ngụ ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ Nhật Bản về vào ngày 7/4, và được cách ly tập trung tại phòng 1203 khách sạn Alisia Beach Đà Nẵng.

Ngày 21/4, sau khi hết 14 ngày cách ly tập trung và có 3 lần kết quả âm tính, anh đi xe Tân Kim Chi (giường cuối cùng bên phải xe) từ 20h ngày 21/4 đến 7h30 ngày 22/4 xuống nút giao Liêm Tuyền, Hà Nội, bắt taxi đi về nhà.

Ngày 23/4, anh tiếp xúc với nhiều bạn bè và người thân. Ngày 24/4 (sau khi từ Đà Nẵng về 3 ngày), anh bị sốt, đau họng và ra trạm y tế xã khai báo. Sau đó, nhân viên trạm y tế xã đến khám, xác định anh Đ. sốt 38,2 độ C, họng đỏ.

Tới 15h ngày 28/4, anh được nhân viên y tế của Trung tâm y tế huyện Lý Nhân lấy mẫu bệnh phẩm, gửi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát dịch tỉnh Hà Nam (CDC Hà Nam), đến đêm 28/4 có kết quả dương tính lần 1 với nCoV.

Trong ngày 29/4, Bộ Y tế xác nhận thêm bố mẹ ruột, vợ và con của bệnh nhân 2899 và một người bạn của anh này (sau đó đã vào TP.HCM) đã mắc COVID-19; tới sáng 30/4, xác nhận thêm 1 ca tại Hà Nội và 2 ca tại Hưng Yên đã kể trên.

Giới chức tỉnh Hà Nam cho biết đến chiều 29/4 truy vết được 113 F1 và hơn 300 F2 liên quan bệnh nhân 2899, tiếp tục truy vết F2, F3. Các ca F1 thành F0 tại các tỉnh, thành khác cũng đang được khoanh vùng, truy vết F1, F2…

Hành khách trên chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 27/4 cần liên hệ ngay các cơ sở y tế

Chuyến bay trên liên quan đến bệnh nhân 2910 (tại TP.HCM), F1 của bệnh nhân 2899 (tại Hà Nam).

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cung cấp thông tin cho hay ngày 22/4, anh này đi ăn uống với bệnh nhân 2899 (ở Hà Nam).

Từ ngày 22 – 27/4, anh ở nhà tại Hà Nam; 10h15 ngày 27/4, đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất; sau đó đi taxi về nhà người thân tại KP.2 (phường Bình Hưng Hòa).

Ngày 29/4, biết tin bệnh nhân 2899 mắc COVID-19, người này ra Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) khai báo y tế và được xét nghiệm, tối cùng ngày có kết quả dương tính, mã ca bệnh 2910.

5 F1 của bệnh nhân 2910 đã được cách ly, con hẻm 20 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa đã phong tỏa từ tối 29/4.

Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn đề nghị hành khách đi trên chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 27/4 cần khai báo y tế để được tư vấn, hỗ trợ y tế.

Các số điện thoại nóng:

+ 1900.9095 (Bộ Y tế)

+ 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM)

+ 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội)

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Từ 0h ngày 30/4, Hà Nội tạm dừng hoạt động tất cả quán bar, karaoke, vũ trường, game