Theo giới chức Quảng Ninh, hướng dẫn viên được đào tạo gấp; hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, tàu, xe… đã chuẩn bị sẵn sàng đón “khách vàng” Trung Quốc.

du lich mong cai
Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ là một trong những điểm thu hút đông du khách đến tham quan tại TP. Móng Cái. (Ảnh: Hoàng Quỳnh/mongcai.gov.vn)

Tại buổi họp báo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh hôm 14/3, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch, cho biết năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu 32.400 tỷ đồng.

Trong đó, TP. Hạ Long dự kiến đón 8,5 triệu lượt, TP. Móng Cái đón hơn 1,5 triệu lượt, TP. Uông Bí đón 2,3 triệu lượt, huyện Vân Đồn đón 1,3 triệu lượt…

Theo thống kê, chỉ từ ngày 21/2 đến 12/3, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã đón trên 45.000 lượt khách Trung Quốc xuất nhập cảnh.

“Việc Trung Quốc có thể đi theo đoàn sang Việt Nam từ ngày 15/3 là cơ hội vàng, thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp củng cố lại hoạt động, sát cánh và tôn trọng nhau để đón khách”, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, nói.

Để chuẩn bị đón khách, bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin TP. Móng Cái, cho biết đang phối hợp với các trường đại học tổ chức lớp hướng dẫn viên, các lớp đào tạo về nhà hàng, lễ tân, kỹ năng bán hàng… để ngay đến cuối tháng 3 sẽ đề nghị Sở Du lịch tổ chức Hội đồng thi tuyển và cấp thẻ hướng dẫn viên tại điểm.

Ngoài ra, hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, tàu, xe đều đã sẵn sàng đón khách du lịch nói chung và khách Trung Quốc nói riêng.

Chuỗi sự kiện về du lịch cũng được Quảng Ninh tập trung tổ chức trong năm nay, nhất là những sự kiện lớn có tính chất lan tỏa như: Carnaval Hạ Long, Lễ hội Hokkaido; tuyến phố đêm, tuyến phố đi bộ ở Hạ Long.

Trước đó, hôm 9/3, phía chính quyền TP. Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) đã đến TP. Móng Cái (Quảng Ninh) để hội đàm về khôi phục các hoạt động du lịch, xuất nhập khẩu.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Móng Cái, nói thành phố “hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Trung Quốc trong hợp tác du lịch văn hóa; trong đó thống nhất ký biên bản báo cáo cấp thẩm quyền 2 bên để khôi phục xe tự lái qua biên giới, mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao”.

Hoàng Minh