Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết bà N.T.H đã nói đánh, chửi mẹ ruột vì bực tức mẹ không để lại tài sản gì nhưng lại phải nuôi dưỡng.

bao hanh me ruot
Trong clip dài 7 phút, người phụ nữ áo xanh liên tục đánh vào đầu, mặt, xúc cát lẫn phân dưới đất đổ lên đầu người mẹ. (Ảnh cắt từ clip)

Trang báo địa phương Báo Long An sáng 8/9 đưa tin cho biết Đại tá Thái Hữu Đức – Trưởng Công an huyện Cần Đước nói đã xác minh được địa chỉ, danh tính người phụ nữ đánh đập, xúc cát, phân đổ lên đầu mẹ ruột trong một clip được phát tán trên mạng xã hội hôm 6/9.

Người có hành vi bạo hành mẹ ruột trong clip được xác định là bà N.T.H (56 tuổi), ngụ ấp 4, xã Long Hòa. Tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận hành vi ngược đãi, bạo hành mẹ ruột như trong clip ghi lại. Bà H. nói bực tức vì không mẹ để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà nuôi dưỡng. Vì thế, bà mới có hành động đánh, mắng chửi mẹ như trong clip.

Người mẹ bị ngược đãi là cụ N.T.Đ. (79 tuổi). Bà cụ đã mất hôm 2/9 và được đưa đi hỏa táng tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Clip do chị B.T.T. (32 tuổi), là con gái của bà H., cháu ngoại cụ Đ., dùng điện thoại quay lại từ cuối năm 2019.

Công an huyện Cần Đước cho biết ngày 2/9, ông N.V.S (anh họ của bà H.) đến dự đám tang cụ Đ. Trong đám tang, ông S. nghe tin bà H. ngược đãi mẹ ruột nên gặp con của bà H. hỏi thăm thì chị T. cho biết bà H. thường đánh, mắng chửi cụ Đ. Chị T. nói có đoạn clip quay lại cảnh mẹ mình bạo hành bà ngoại vào khoảng tháng 11/2019. Ông S. kêu chị T. gửi đoạn clip trên cho ông xem. Khoảng 18h ngày 6/9, chị T. gửi đoạn clip trên qua mạng xã hội Facebook cho ông S., sau đó ông này đã đăng lên mạng xã hội.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết đã yêu cầu Công an huyện tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý hành vi của bà H. theo quy định.

Clip được phát trên mạng Facebook dài khoảng 7′, ghi lại cảnh một phụ nữ trung tuổi bực tức quét cát, phân dưới đất rồi đổ thẳng vào đầu và mặt cụ bà gầy yếu đang ngồi trên giường, liên tục quát mắng bà cụ phải “ăn vô”, xưng “mày-tao”. Người phụ nữ dùng cây chổi đập vào mặt bà cụ, dùng tay tát, mắng bà cụ, vứt gối, chăn xuống đất…

Trang Pháp luật và Bạn đọc dẫn lời một người hàng xóm cho biết cụ Đ. bị bệnh mấy năm qua, ngồi một chỗ, ngày thường thì cũng nghe bà H. chửi mắng mẹ nhưng không ngờ lại đánh bà cụ như vậy. Người dân trong ấp 4 cho hay do gia đình cụ Đ. khá phức tạp nên mọi người ít tới lui, không dám bàn luận nhiều.

Điều 140. Tội hành hạ người khác

  1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:
  1. a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
  1. b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên49;
  1. c) Đối với 2 người trở lên. Còn tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 thì khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình

  1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
  1. a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;
  1. b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:
  1. a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;
  1. b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bộ Luật hình sự 2015

Nguyễn Sơn