Chiều 22/5, tỉnh Yên Bái thông báo đã nhận được văn bản từ Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay có sự nhầm lẫn về sự việc nữ công nhân Yên Bái “trốn cách ly” mà tỉnh Bắc Giang thông báo chiều 21/5. 

COVID 19 yen bai 1
Một chốt kiểm dịch tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh minh họa: baoyenbai.com.vn)

Cổng thông tin tỉnh Yên Bái chiều 22/5 phát thông báo vào lúc 10h30 sáng ngày 22/5, chính quyền tỉnh Yên Bái nhận được Công văn 975/BC-CAVY của Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thông báo về vụ việc nói trên.

Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho hay sau khi xác minh thì nữ công nhân người Yên Bái không có mặt tại khu cách ly tỉnh Bắc Giang và 1 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang là cùng 1 người.

Theo Công an huyện Việt Yên, điều này xảy ra do số lượng công nhân đông và địa điểm lấy mẫu xét nghiệm của 2 lần khác nhau, từ đó có sự nhầm lẫn trong ghi chép thông tin của người được xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, khi tìm kiếm có người báo tin chị Hà Thị Thương (SN 1993, ngụ tại Phù Nham (trước đây thuộc huyện Văn Chấn), Nghĩa Lộ, Yên Bái), làm việc tại Công ty Hosiden, KCN Quang Châu (Bắc Giang). Chị Thương cho biết trước đây đã lấy mẫu 2 lần vào ngày 17/5 tại vùng cách ly Núi Hiểu và vào ngày 18/5 tại khu cách ly trường tiểu học Quang Châu.

Tra cứu thông tin trong báo cáo gửi mẫu về CDC Bắc Giang của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, ngày 17/5 có trường hợp Hoàng Thị Thương (SN 1993, ở Văn Chấn, Yên Bái) lấy mẫu ở vùng phong tỏa Núi Hiểu; ngày 18/5 có trường hợp Hà Thị Thương (SN 1993) lấy mẫu ở khu cách ly tập trung trường tiểu học Quang Châu.

Theo những thông tin trên, Công an huyện Việt Yên xác nhận hai trường hợp Hoàng Thị Thương và Hà Thị Thương nói trên là một người. Hiện chị Thương đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Về phía tỉnh Yên Bái, giới chức tỉnh này cho hay trước thời điểm nhận tin cải chính từ Công an huyện Việt Yên, tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào trở về theo thông báo “nữ công nhân trốn khu cách ly” của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, vào chiều 21/5, giới chức tỉnh Bắc Giang thông báo có 1 công nhân là người huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang đã không có mặt tại khu cách ly tỉnh Bắc Giang (đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán). Theo đó, giới chức tỉnh này đã yêu cầu các cơ quan hữu trách của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tập trung xác minh, rà soát, truy vết trường hợp nói trên.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, tính từ 6h đến 12h trưa ngày 22/5, toàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; phát hiện thêm 17 người về từ khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.

Hiện tỉnh Yên Bái đang ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19, gồm 4 chuyên gia trong đoàn người Ấn Độ và một nhân viên lễ tân tại Khách sạn Như Nguyệt 2 (TP Yên Bái) và 1 người ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái mắc COVID-19 trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội).

Tỉnh này đề nghị tất cả những người về/đến tỉnh Yên Bái phải nghiêm túc khai báo y tế. Những người về từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa điểm phát sinh ca nhiễm phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

Nếu ai có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, sát khuẩn và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ của Sở Y tế Yên Bái: 0964.671.010; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái: 0853.459.000.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hai nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin lớn nhất nhưng tình hình trái ngược nhau