Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang điều tra, xác minh trách nhiệm và xử lý vụ việc liên quan đến học sinh lớp 9 bị điện giật gây tử vong khi chặt cây theo yêu cầu của nhà trường.  

hs lop 9 tu vong
Cành cây khi bị chặt đã ngả vào đường dây điện phía sau bờ tường khiến em Tuấn A. bị điện giật. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong giờ học lao động ngoài trời, một lãnh đạo Trường THCS Quyết Thắng đã yêu cầu chặt cành cây dương được trồng gần bờ tường phía sau trường, gần đường dây điện đi qua.

Em Nguyễn Tuấn A. (SN 2005, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng), là học sinh lớp 9C tham gia chặt cây. Một cành cây dương bị chặt hạ rơi xuống đè đứt dây điện, kiến Tuấn A. bị điện giật.

Xảy ra tai nạn, các thầy cô sơ cứu và đưa em Tuấn A. đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên ngay chiều tối cùng ngày, Tuấn A. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau hơn 10 ngày chữa trị thương tích do điện giật, 20h10 ngày 22/5, Tuấn A. đã tử vong.

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) – ông Trần Hồ Đăng cho biết Công an TP.Hải Dường cùng các cơ quan chức năng, điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ việc.

Được biết, bố của Tuấn A. làm thợ xây, mẹ làm công nhân. Tuấn A. có một em gái đang học lớp 7 cùng trường THCS Quyết Thắng.

Nguyễn Sơn