Liên quan vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố “ăn chặn” gần 14 tỷ đồng tiền từ thiện, công an TP.HCM vừa có kết luận “không có dấu hiệu tội phạm” và ra quyết định “không khởi tố” hình sự.

hoai linh
Công an TP.HCM kết luận nghệ sĩ Hoài Linh ‘không có dấu hiệu ăn chặn’ tiền từ thiện. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 22/12, công an TP.HCM đã ra thông báo không khởi tố liên quan đến đơn tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh) “ăn chặn” tiền từ thiện.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền nghệ sỹ Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng.

Trong đó, nghệ sỹ Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu đồng. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn Hoài Linh.

“Hoài Linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp, nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông. Do dịch COVID-19, Hoài Linh bị bệnh nên không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân. Tuy nhiên sau đó, Hoài Linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung”, cơ quan công an cho biết.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, công an TP.HCM) ra quyết định “không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01 ngày 23/11/2021”.

Ngày 30/11, Viện KSND TP.HCM có kết luận về việc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là “có cơ sở, đúng pháp luật”.

Nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận bị ung thư tuyến giáp, giải trình việc chậm giải ngân tiền từ thiện

Trước đó, hồi giữa tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh một số cá nhân là nghệ sĩ đã nhập nhằng, có dấu hiệu ăn chặn từ thiện, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh bị cáo buộc ăn chặn gần 14 tỷ đồng.

Sau đó, lần lượt có các cá nhân gửi đơn thư tố giác Hoài Linh đến công an TP.HCM. Nghệ sĩ này đã bị nhiều chỉ trích nặng nề và phải đăng tải một clip công khai trên mạng xã hội để xin lỗi, giải thích việc chậm giải ngân do tình hình dịch bệnh COVID-19; đã có kế hoạch thay mặt nhà hảo tâm đi ủng hộ người dân nhưng lại bị lùi lại.

Tuy nhiên, lời giải thích này được một số người thông cảm nhưng cũng có một số không thông cảm, cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh đang bao biện.

Đầu tháng 6/2021, đại diện của Hoài Linh đã có mặt tại miền Trung trao khoản tiền từ thiện cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc của một số tỉnh. Tổng số tiền giải ngân là 15,2 tỷ đồng gồm tiền quyên góp từ thiện và lãi phát sinh.

Theo báo Vietnamnet, hiện công an TP.HCM cũng như Bộ Công an cũng đang điều tra về hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ như: ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành…

Nghệ sĩ Hoài Linh (tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh – diễn viên kịch nói thuộc Sân khấu kịch Nụ Cười Mới), có tên trong danh sách 25 cá nhân đạt danh hiệu NSƯT lần thứ 8 vào năm 2015. Đây là trường hợp đầu tiên một nghệ sĩ hải ngoại được đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Nghệ sĩ Hoài Linh bị đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT, Bộ Văn hóa nói gì?