Đêm 13/10, lửa khói bất ngờ bốc ra từ tòa nhà VTP Office Service Center nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Vụ việc được một số người đi đường chứng kiến và loan tin trên mạng xã hội. 

cong an tp hcm xac nhan chay o toa nha van thinh phat
Khói đen bốc lên cao hàng chục mét từ tòa nhà VTP Office Service Center (quận 1, TP.HCM), đêm 13/10. (Ảnh: Đình Du/Facebook)

Đêm cùng ngày, Công an TP.HCM phát thông tin xác nhận đã xảy ra cháy tại khu vực tòa nhà Vạn Thịnh Phát (số 08 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1), cho biết Công an Quận 1 và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy vào lúc 22h ngày 13/10.

“Đến 22h10, khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, hư hỏng một tủ cấp đông” – theo nội dung thông báo.

Về nguyên nhân vụ cháy, Công an TP.HCM công bố nguyên nhân ban đầu “được xác định do chập điện gây cháy tủ cấp đông đặt tại Văn phòng Công ty Lavie Food (Lầu 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát)”.

chay tai toa nha vtp
Ảnh hiện trường vụ cháy do Công an TP.HCM công bố. (Ảnh: congan.hochiminhcity.gov.vn)

Được biết, vụ cháy xảy ra tại Văn phòng Công ty Lavie Food, nằm ở tầng 10 của trong tòa nhà VTP Office Service Center 15 tầng.

Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi có lượng người lớn đổ về đêm, nên nhiều người tập trung theo dõi, một số loan tin trên mạng xã hội.

Nguyễn Sơn