Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 bị can khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty 3/2.

bi thu binh duong 3
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) vì những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty 3/2. (Ảnh: binhduong.gov.vn)

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) có kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 bị can khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty 3/2 (thuộc Tỉnh ủy Bình Dương).

Như vậy, từ kết quả điều tra bổ sung sau khi VKSND trả hồ sơ, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can).

Ông Trần Văn Nam bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Cùng tội trên, 21 cựu lãnh đạo Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố gồm: Ông Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu Cục trưởng, Cục phó Cục Thuế…

Ngoài ra, có 6 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Cựu Bí thư Bình Dương làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra bổ sung, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án.

Năm 2010, Tổng công ty liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) và các bị can đã cố ý để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) thành lập, điều hành.

Cơ quan điều tra cáo buộc cựu Bí thư Bình Dương, ông Trần Văn Nam đã thực hiện hành vi trái pháp luật khi ký các quyết định áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Tổng công ty 3/2 hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha là tài sản Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Theo kết luận điều tra, ông Nam nhiều năm tham gia chỉ đạo, quản lý Nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có đất đai, và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo.

Năm 2010, ông Nam được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh và là Trưởng ban chỉ đạo công tác điều tra giá đất, xây dựng bảng giá đất ở tỉnh Bình Dương.

Trong giai đoạn giữ chức vụ Phó chủ tịch tỉnh, ông Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảng giá đất hàng năm được UBND tỉnh ban hành làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Nam vẫn ký công văn số 3444 chấp thuận giá đất khu dịch vụ là 51.914 đồng/m2. Đây là căn cứ để Cục Thuế tỉnh tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất 43 ha và 145 ha được giao cho Tổng công ty 3/2 vào giai đoạn 2012-2013 trái quy định pháp luật.

“Hành vi của cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trực tiếp làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng cho ngân sách”, kết luận điều tra nêu.

Để che giấu sai phạm, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương còn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh các công văn, làm sai lệch bản chất nội dung công văn liên quan khu đất. Hành vi này đã liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước gần 202 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi phạm tội của ông Nam là đặc biệt nghiêm trọng vì là người có chức vụ cao nhất và lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội.

Cựu chủ tịch tỉnh gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng

Đối với hành vi sai phạm của cựu chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm, kết luận điều tra nêu trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3/2, bị can này biết doanh nghiệp đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Liêm biết khu đất 145ha đã được Tổng công ty 3/2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tuy nhiên ông Liêm vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật. Hành vi này gây thiệt hại gần 1.650 tỷ đồng.

Còn bị can Nguyễn Văn Minh với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, phải có trách nhiệm cùng các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cổ phần hóa Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng hoạt động của HĐTV Tổng Công ty theo mục đích cá nhân.

“Hành vi của bị can Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho Nhà nước hơn 1.850 tỷ đồng”, kết luận nêu.

Phạm Toàn