Một cựu cán bộ công an (quê Hải Dương) bị cáo buộc lấy thông tin người rao bán nhà, đất trên mạng để làm giả sổ đỏ, sau đó câu kết với 9 người đi lừa đảo nhiều nạn nhân.

cuu can bo cong an dieu hanh duong day danh trao so do de lua dao nhieu nan nhan
Các bị cáo tại Tòa sơ thẩm. (Ảnh: vov.vn)

Trong 2 ngày 15 và 16/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

10 bị cáo gồm: Vũ Quý Lãm – cựu cán bộ công an (SN 1986, trú tại tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, trú tại TP. Hà Nội); Đỗ Hữu Bình (SN 1969, trú tại Hà Nội); Đàm Xuân Khuê (SN 1963, trú tại tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Hà (SN 1989, trú tại TP. Hà Nội); Văn Hữu Thuận (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Hoàn (SN 1985, trú tại tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1976, trú tại TP. Hà Nội); Lê Thị Thu Thủy (SN 1982, trú tại TP. Hà Nội); Trần Văn Mão (SN 1987, trú tại TP. Hà Nội).

Theo cáo trạng, biết một số người tại TP. Đà Nẵng thường đăng tải thông tin hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lên mạng xã hội để bán, bị cáo Lãm tải về rồi làm giả các giấy tờ này.

Sau khi làm giả giấy tờ, bị cáo Lãm và đồng phạm đến gặp người rao bán đất, yêu cầu xem sổ đỏ thật rồi lợi dụng người bán sở hở để đánh tráo sổ đỏ giả, lấy sổ đỏ thật.

Có được sổ đỏ thật, bị cáo Lãm đăng thông tin chuyển nhượng các lô đất này lên mạng Internet với giá rẻ hơn giá trên thị trường và giá do chủ đất thật đưa ra trước đó kèm số điện thoại (sim rác) để người mua liên hệ.

Khi có người liên hệ mua đất, bị cáo Lãm chỉ đạo đồng bọn tìm kiếm người để đóng giả chủ đất và chụp ảnh những người đóng giả này chuyển cho Lãm để làm giả chứng minh nhân dân.

Hoàn tất các giấy tờ giả, nhóm Lãm đưa những người đóng giả đến ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021, Lãm và đồng bọn thực hiện 4 vụ lừa đảo ở Đà Nẵng, chiếm đoạti tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 16/3, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Quý Lãm mức án 25 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình, Đàm Xuân Khuê, Nguyễn Văn Hà, Văn Hữu Thuận, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Văn Tĩnh, Lê Thị Thu Thủy, Trần Văn Mão chịu các mức án từ 8 – 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong số các bị cáo trên, Vũ Quý Lãm hiện còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đỗ Hữu Bình và bị cáo Trần Văn Mão cũng bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hậu hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP. Hà Nội về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. TAND TP. Hà Nội vừa tuyên án 17 năm tù đối với bị cáo này.

Ngoài ra, bị cáo Hậu còn bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa và Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bảo Khánh