Lừa đảo gần 38 tỷ đồng, bị cáo Phạm Thanh Liêm (sinh năm 1982), cựu chuyên viên phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Bắc Bình (Bình Thuận), lãnh 20 năm tù.

bị cáo Phạm Thanh Liêm, cựu chuyên viên phòng Tài Chính - Kế Hoạch huyện Bắc Bình
Bị cáo Phạm Thanh Liêm. (Ảnh: vnexpress.net)

Báo chí nhà nước vừa đưa thông tin về tòa Bình Thuận xét xử Phạm Thanh Liêm (sinh năm 1982), cựu chuyên viên phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Bắc Bình, về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cáo trạng cho biết, hồi tháng 9 năm 2017, lợi dụng việc anh Nguyễn Tấn Duy (Kiên Giang) cùng một số người bạn nhờ làm thủ tục thuê đất ven biển Bình Thuận, bị cáo Liêm đã tự giới thiệu mình là người có chức vụ trong các cơ quan Nhà nước, có khả năng làm thủ tục thuê đất, dẫn họ đi xem các vị trí đất đẹp.

Sau đó, bị cáo Liêm thuê Trần Huỳnh Phú (cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường); Vũ Đông Phương (cán bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng) vẽ nhiều bản đồ vị trí thửa đất, rồi chuyển cho Lâm Thanh Tùng (ở TP.HCM) làm giả sổ đỏ, giao cho anh Nguyễn Tấn Duy.

Khi nhận được sổ đỏ, anh Nguyễn Tấn Duy chuyển cho bị cáo Liêm 21,5 tỷ đồng. Nhưng đến tháng 11/2018, anh Duy phát hiện đây là giấy tờ giả nên trình báo công an.

Tương tự, bị cáo Liêm còn thuê Lâm Thanh Tùng làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Minh Hoàng số tiền hơn 992 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Minh Nhựt số tiền gần 3,2 tỷ đồng; chiếm đoạt của anh Trịnh Vĩnh Dương số tiền 500 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Trần Xuân Mai số tiền 5,3 tỷ đồng; chiếm đoạt của anh Trần Kính Thiên số tiền 1,3 tỷ đồng; chiếm đoạt của anh Đinh Ô Phăng số tiền 3,5 tỷ đồng; chiếm đoạt của anh Đặng Văn Bình 1,5 tỷ đồng.

Giới hữu trách xác định bị cáo Liêm thuê Lâm Thanh Tùng làm tổng cộng 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 16 con dấu của các cơ quan: UBND huyện Bắc Bình, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Bình, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, Chi cục thuế huyện Bắc Bình, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận,…

Liêm còn trực tiếp làm giả 5 bảng biểu tính thuế nộp tiền thuê đất, 1 biên bản giao nhận sổ đỏ sử dụng các con dấu giả đóng lên các tài liệu này, rồi sử dụng các tài liệu giả này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người với tổng số tiền là gần 38 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Liêm bị tuyên phạt 20 năm tù vì hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Liêm còn phải bồi thường cho anh Nguyễn Tấn Duy số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Còn Trần Huỳnh Phú, Võ Đông Phương do không biết việc này nhằm mục đích lừa đảo, nên không bị xử lý hình sự. Cơ quan điều tra đề nghị kỷ luật theo Luật cán bộ, công chức.

Công an tiếp tục truy tìm Lâm Thanh Tùng và đồng phạm về hành vi làm giả giấy tờ giúp Liêm lừa đảo.

Phạm Toàn