Cựu trụ trì chùa Phước Quang, ông Phạm Văn Cung lừa đảo gần 68 tỷ đồng bị tuyên án chung thân, nhưng bị cáo này nhận mức án tử hình.

thich phuoc ngoc
Chùa Phước Quang, Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương tỉnh Vĩnh Long hồi năm 2016 tổ chức Đại lễ Phật Đản và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng ông Thích Phước Ngọc (tức bị cáo Phạm Văn Cung). Thừa ủy quyền từ ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho ông Cung. (Ảnh: phatgiao.org.vn)

Sau hai ngày xét xử, chiều 14/4, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, cựu Trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, nghề nghiệp lái xe ôm, ngụ phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Đồng phạm còn lại trong vụ án là bị cáo Lê Nguyên Khoa (TP. Cần Thơ) đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Về trách nhiệm dân sự, trừ các khoản tiền đã khắc phục, HĐXX buộc bị cáo Cung phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho 4 bị hại số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Cung là tu sĩ từ năm 2005, có pháp danh là Thích Phước Ngọc, tu tại chùa Phước Quang, huyện Tam Bình.

Năm 2008, bị cáo Cung được bổ nhiệm làm Trụ trì chùa. Cũng trong năm này, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập, đến năm 2012 đi vào hoạt động, bị cáo Cung được giao làm Giám đốc trung tâm. Trong thời gian này, bị cáo Cung quen với Lê Nguyên Khoa nên bổ nhiệm người này làm thư ký giúp việc.

Thời gian làm Trụ trì và Giám đốc trung tâm, Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín; làm các video về hoạt động từ thiện đưa lên mạng xã hội, quảng bá hình ảnh nhằm tạo lòng tin cho nhiều người nhằm vận động đóng góp, có tiền chi xài cá nhân.

Bị cáo Cung nói với nhiều người là mình quen nhiều lãnh đạo cấp cao, lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và Trung tâm để liên hệ, gặp nhiều doanh nhân khá giả, từ đó đưa ra hoàn cảnh khó khăn trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi để tìm kiếm sự cảm thông và trợ giúp.

Ngoài ra, bị cáo Cung đã dựng lên các sự kiện không có thật, giả vờ bị bắt cóc, tự nhận là “mật vụ, tình báo”, để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2020, bị cáo Cung và đồng phạm đã vay của 4 người phụ nữ tại TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên và chiếm đoạt của họ tổng số tiền gần 78 tỷ đồng.

Sau khi bị tố giác, bị cáo Cung đã trả lại cho 2 bị hại hơn 10 tỷ đồng, còn lại gần 68 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Cung và Khoa đã lôi kéo Sĩ giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng của nữ nạn nhân ở TP.HCM.

Đến ngày 18/11/2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bãi nhiệm Thích Phước Ngọc khỏi vị trí Trụ trì chùa Phước Quang.

Ngày 17/8/2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long quyết định cho Thích Phước Ngọc, thế danh Phạm Văn Cung nghỉ sinh hoạt tôn giáo, thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng ni. Cuối năm 2020, Phạm Văn Cung bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Văn Cung đã từ chối luật sư bào chữa. Bị cáo này cũng khai rằng do nợ nần nên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích trả nợ cho các chủ nợ trước.

Ngoài ra, bị cáo Cung còn cho rằng dù mình là người tu hành nhưng vẫn “còn tố chất của người đời”, tự nhận mức án tử hình dù đại diện VKS đề nghị mức án chung thân.

Phạm Toàn