HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã nhận hối lộ 110 triệu đồng từ phía gia đình Nguyễn Hữu Tài nên bác đơn kháng cáo kêu oan của ông Lê.

phung anh le
Bị cáo Phùng Anh Lê. (Ảnh: vov.vn)

Sau một ngày xét xử, tối ngày 20/9, TAND cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo kêu oan của cựu Đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, trong vụ thả trái phép nghi phạm cướp tài sản năm 2016.

Theo đó, bị cáo Lê bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù (y án sơ thẩm) về tội danh “Nhận hối lộ”.

Bản án phúc thẩm xác định năm 2016, bị cáo Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra quận.

Ngày 19/9/2016, Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm gây ra vụ bắt giữ người trái phép, đánh đập và lấy điện thoại của anh Thành (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Đến ngày 22/9/2016, sau khi Tài ra đầu thú, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ tạm giữ hình sự nghi phạm. Sau đó, Tài được đưa vào nhà tạm giữ tại đây.

Cũng trong ngày 22/9, người nhà của Tài thông qua ông Thắng để nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị cáo Lê) liên hệ với ông Lê giúp cho Tài không bị xử lý hình sự.

Tối cùng ngày, ông Bảy cầm 110 triệu đồng đến phòng làm việc của bị cáo Lê tại tầng 2 trụ sở công an quận Tây Hồ. Sau khi nhận tiền, bị cáo Lê chỉ đạo cấp dưới đến nhà tạm giữ thả cho Tài ra về.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê cho rằng mình không nhận hối lộ, không có tội; bản thân không còn nhớ rõ những diễn biến sự việc đêm 22/9/2016. Bị cáo này cũng phủ nhận lời khai của chú họ Phùng Văn Bảy.

Tuy nhiên, HĐXX có đủ cơ sở kết luận năm 2016, ông Lê đã nhận 110 triệu đồng để không xử lý hình sự đối với Nguyễn Hữu Tài.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lê đã “xâm phạm đến trật tự trị an, gây ảnh hưởng tiêu cực tới các cơ quan tiến hành tố tụng, nên cần xử phạt nghiêm khắc”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê phải nộp lại số tiền 110 triệu đồng.

Trước đó, tháng 8/2022, tại bản án sơ thẩm, bị cáo Lê bị tuyên 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Hình sự Công an quận Tây Hồ) lĩnh 10 tháng 28 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam); Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Hình sự) 6 tháng tù treo, Lê Đình Trung (cựu Đội phó Thi hành án) 4 tháng 12 ngày tù, cùng về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”.

Phạm Toàn