Vì món nợ 70 triệu đồng, người đàn ông cùng một nhóm người đánh gãy mũi “con nợ” rồi từ Đà Nẵng vào Đồng Nai trốn truy nã.

da nang danh con no gay mui nguoi dan ong vao dong nai tron truy na
Ông Ngô Minh Tú tại cơ quan công an. (Ảnh: cadn.com.vn).

Sáng ngày 28/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, di lý ông Ngô Minh Tú (SN 1982, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về TP. Đà Nẵng. Đây là bị can bị truy nã nguy hiểm về tội Bắt giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra của công an, do mượn 70 triệu đồng nhưng chưa trả, chiều ngày 7/1, ông Lê Ngọc Duy (SN 1994, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang ngồi tại một quán cà phê tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) thì bị ông Tú cùng 4 người khác đến uy hiếp. Nhóm của ông Tú ra tay đánh đập rồi khống chế, cưỡng ép ông Duy lên xe ô tô của nhóm để đưa về huyện Hòa Vang.

Trên đường đi, ông Duy bị chảy máu, liên tục kêu cứu nên cả nhóm thả ông Duy xuống Trung tâm y tế huyện Hòa Vang để tự đi cấp cứu. Sau đó, ông Duy gọi người nhà đến chở về. Theo kết quả kiểm tra y tế, ông Duy bị thương tích 7%.

Sau khi gây án, ông Tú hoảng sợ, trốn vào khu vực các tỉnh phía Nam và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã. Phát hiện ông Tú đang lẩn trốn ở Đồng Nai, công an quận Cẩm Lệ đã tiếp cận và khuyên ông Tú trở về địa phương.

Ngày 26/1, ông Tú đến Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tự thú và bị Công an quận Cẩm Lệ di lý về TP. Đà Nẵng để điều tra.

Khánh Vy