Một bệnh nhân tại Đà Nẵng vừa có kết quả dương tính với virus Vũ Hán nhưng hiện chưa rõ nguồn lây. Người này là công nhân tại Công ty Cổ phần DVTM Trường Minh ở lô 39 – số 2 Khu công nghiệp An Đồn.

da nang covid 19 1
Đà Nẵng: Một công nhân KCN An Đồn dương tính COVID-19, chưa rõ nguồn lây. (Ảnh minh họa: danang.gov.vn)

Báo chí nhà nước hôm 11/5 dẫn thông tin từ bác sĩ Phạm Hồng Nam – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, cho biết quận vừa phát hiện một ca dương tính với virus Vũ Hán.

Bệnh nhân là nữ giới, tên N.T.N (địa chỉ 27 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông). Chị N. làm việc tại Công ty Cổ phần DVTM Trường Minh ở lô 39 – số 2 Khu công nghiệp An Đồn (thuê mặt bằng của công ty SAFI).

Đáng chú ý, ông Nam cho hay qua khai thác dịch tễ, ngành y tế chưa phát hiện được mối liên quan nào giữa bệnh nhân này với các ca mắc đã được công bố trước đó – tức là ca bệnh này chưa rõ nguồn lây.

Theo bác sĩ Nam, bệnh nhân này đến khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sáng hôm 10/5. Do có biểu hiện nghi ngờ nên nhân viên y tế đã cho lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính.

Đêm 10/5, ngành y tế quận đã đưa bệnh nhân này đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly, điều trị.

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực chốt ngã ba Nguyễn Khắc Cần – Lý Nhật Quang và chốt ngã ba Nguyễn Khắc Cần – Hồ Sỹ Tân (nơi cư trú của bệnh nhân).

Quận cũng lập một chốt phong tỏa mềm tại Công ty Cổ phần DVTM Trường Minh, nơi bệnh nhân làm việc.

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã truy vết được 96 F1 và 97 F2 liên quan đến bệnh nhân trên.

Sở Y tế Đà Nẵng chiều 11/5 đã phát thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan đến các ổ dịch tại Đà Nẵng, gồm: Bar New Phương Đông (từ ngày 24/4 đến 7/5); Thẩm mỹ viện AMIDA (từ ngày 29/4 đến 7/5); chung cư Fhome (từ ngày 29/4 đến 7/5); đám cưới MC Đinh Xuân Kiều từ 17h30 đến 19h45 ngày 1/5, tại nhà hàng Phì Lũ 3 và Trung tâm Y tế Sơn Trà từ 9h đến 17h ngày 10/5.

Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu tất cả những ai đến những nơi này cần liên hệ cơ sở y tế địa phương gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp công nhân dương tính với virus Vũ Hán. Trước đó, ngành y tế Đà Nẵng phát hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 làm việc ở một công ty phần mềm của Nhật Bản ở Khu công nghiệp An Đồn. Nguồn lây của bệnh nhân này chính là chị dâu làm nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA – nơi vừa ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.

Bệnh nhân từng đi mua thuốc, siêu thị

Ngày 30/4, chị N. cùng bạn đi uống cà phê tại quán Nia, đường Phan Thành Tài, quận Hải Châu rồi đi ăn bánh tráng thịt heo tại chợ Cồn. Ngày 1 và 2/5 chủ yếu đi làm tại công ty, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp và bạn cùng phòng trọ.

Ngày 3/5, chị N. đi biển Phạm Văn Đồng, TP. Đà Nẵng cùng nhóm bạn trong công ty. Sau khi đi biển về có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên tự uống thuốc hạ sốt. Tối cùng ngày đi ăn kem tại quán Thanh Bình, đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 5/5, lúc 10 giờ, chị N. cùng bạn đi ăn bánh canh Thu ở đường Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn; chiều đi làm 2 giờ tại công ty. Ngày 6/5 đi làm và đến 15 giờ ghé chợ An Hải Bắc.

Ngày 7/5, chị N. bị ho, mệt mỏi và mất tiếng nên chỉ làm khoảng 2 giờ rồi xin về. Ngày 8/5, bệnh nhân mua thuốc tại Nhà thuốc Khánh Ngọc, đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà và có ghé VinMart cùng đường này rồi về lại phòng trọ.

Ngày 9/5, chị N. vẫn bị ho và mệt nên nghỉ ở nhà. Buổi tối cùng bạn chạy xe máy dọc bờ sông Hàn, ghé chân cầu Trần Thị Lý mua chân gà nướng quán ven đường, ghé nhà thuốc trên đường Nguyễn Thị Định mua thuốc cho bạn (N. chỉ đứng ngoài xe còn bạn vào mua). Sau đó, cả 2 chạy xe máy đến đưa thuốc cho bạn tại đường Núi Thành, quận Hải Châu.

Ngày 10/5, chị N. mua thuốc tại Nhà thuốc Khánh Ngọc, đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà rồi ghé VinMart. Vì thấy triệu chứng sốt, mệt mỏi nhiều nên đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà khám bệnh và được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Tối 11/5, Việt Nam thêm 27 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng