Từ Huế vào Đà Nẵng, Nguyễn Mai Diễm Phương – 25 tuổi trở thành “đại lý” bán ma túy các loại cho dân chơi. 

da nang nu nghi pham mua ban ma tuy dang bi truy na
Nguyễn Mai Diễm Phương và quyết định truy nã của Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng). Ảnh: (Công an quận Hải Châu)

Ngày 4/1, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Mai Diễm Phương (SN 1997, ngụ phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) hiện bị truy xét hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào ngày 24/4/2022, lực lượng công an triệt xóa đường dây ma túy lớn mà trong đó, Phương với vai trò là một đại lý phân phối, bán lẻ ma túy cho đường dây này.

Nghi phạm Phương bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu khởi tố bị can vào ngày 16/12.

Qua điều tra của cơ quan công an, từ TP. Huế, Phương vào Đà Nẵng tìm việc làm, nhưng lại cùng bạn bè thường xuyên tụ tập ở các tụ điểm ăn chơi và sa vào sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài, Phương bắt đầu mua bán ma túy, lấy ketamine, thuốc lắc, để bán lẻ cho dân chơi.

Quá trình xác minh, Công an quận Hải Châu xác định nghi phạm Nguyễn Mai Diễm Phương hiện đã bỏ trốn. Khi chưa bỏ trốn, Phương ở tại tòa nhà B1, khu chung cư phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam