Hôm 18/3, lực lượng công an ập vào 4 căn nhà trong kiệt (ngõ) 572 Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây mua bán ma túy do 2 mẹ con “Phúc lì” cầm đầu.

z4192809627588 60b73aa9cff3539b173d8b44ada7be09 588
Trần Thị Thanh và Phan Tuấn Phúc. (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 18/3, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) phối hợp cùng công an các phường Hải Châu 2, Phước Ninh, Nam Dương bao vây, bắt giữ nhiều nghi phạm trong đường dây mua bán ma túy của 2 mẹ con Phan Tuấn Phúc (SN 1983, còn gọi là “Phúc lì”) và Trần Thị Thanh (SN 1963, cùng trú K572/140, kiệt 572, Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2).

Theo công an, mẹ con “Phúc lì” nằm trong diện theo dõi của các trinh sát. Phúc từng bị đưa đi học tập cai nghiện và là một trong những đối tượng tham gia kích động 164 học viên bỏ trốn vào năm 2011. Bà Trần Thị Thanh trong thời gian qua có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, liên quan đến việc mua bán ma túy.

Ngoài căn nhà 3 tầng và một số căn nhà cấp 4 liền kề tại kiệt 572 Ông Ích Khiêm, bà Thanh còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao tại mặt tiền đường Lê Duẩn, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ (quận Hải Châu)

Bà Thanh và Phúc sử dụng căn nhà trong kiệt 572 Ông Ích Khiêm làm địa điểm chính buôn bán ma túy. Trong kiệt này có nhiều hẻm thông với các tuyến đường lớn. Những người mua bán ma túy trong đường dây “Phúc lì” nhà ở kế cận nhau và luôn có người cảnh giới.

Khi có khách mua ma túy, người bán sẽ nhận tiền rồi giao hàng bằng cách hất qua khe cửa hoặc vứt xuống lòng đường, không giao trực tiếp cho người mua.

Sau thời gian truy xét, khoảng 5h ngày 18/3, hơn 70 cảnh sát đã bí mật bao vây, áp sát nhà của mẹ con Phúc tại K572/140 Ông Ích Khiêm cùng nhà của các nghi phạm mua bán ma túy khác trong kiệt này.

Khoảng 8h cùng ngày, công an bắt giữ một số đối tượng lạ vào kiệt trên để mua ma túy khi họ trở ra. Ngay sau đó, toàn kiệt 572 Ông ích Khiêm và các hẻm liên thông bị phong tỏa và 4 căn nhà của các đối tượng trong chuyên án này nhanh chóng bị áp sát. 

4 đối tượng có hành vi mua bán ma túy đã bị bắt giữ gồm: Trần Thị Thanh (mẹ Phúc), Nguyễn Thị Ngọc Trinh (SN 1982, trú nhà không số, K572 Ông Ích Khiêm), Huỳnh Tấn Lực (SN 1971, trú 572/118 Ông Ích Khiêm) và Mai Thị Nở (SN 1966, trú 572/171 Ông Ích Khiêm).

Phúc từ tầng 2 căn nhà nhảy qua mái tôn của nhà cấp 4 bên cạnh tẩu thoát ngay khi thấy lực lượng công an phục kích.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn 100 tép heroin (đã được chia nhỏ) và một số dụng cụ để sử dụng các chất ma túy. Đến 16h cùng ngày, sau khi hoàn thành việc khám xét, Công an quận Hải Châu đưa các nghi phạm cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt Phan Tuấn Phúc và làm rõ những nghi phạm liên quan trong đường dây mua bán ma túy trên.

Thạch Lam