Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vừa bị Cơ quan điều tra (CSĐT) của Viện KSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

dai ta phung anh le
Đại tá Phùng Anh Lê, khi là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội trong một cuộc họp tại Viện KSND TP Hà Nội, tháng 10/2020. (Ảnh: vkshanoi.gov.vn)

Chiều 23/9, các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên cùng dẫn nguồn tin riêng cho hay CSĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đại tá Phùng Anh Lê (54 tuổi), nguyên Trưởng Công an, nguyên Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ để điều tra về hành vi “Tha trái pháp luật, người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, theo Điều 378 bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Đức Châu (48 tuổi), nguyên Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ ; Trung tá Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ bị khởi tố bị can, cho tại ngoại.

Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác các ông Lê, Châu cùng những người liên quan từ đầu năm 2021, theo báo Người Lao Động.

Tối 21/9, các điều tra viên của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thực hiện khám xét nhà riêng của ông Lê (tại phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), mang đi nhiều tài liệu.

Hơn 3 tháng trước, vào chiều 21/6, trong buổi họp báo của Bộ Công an cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội công bố một vài thông tin xoay quanh vụ việc liên quan Đại tá Phùng Anh Lê.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc một số cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị đình chỉ để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tố tụng xung quanh vụ án “Cướp tài sản” hồi năm 2016 và một vụ án khác, Giám đốc Công an TP Hà Nội – Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết có dấu hiệu cho thấy Đại tá Phùng Anh Lê có hành vi phạm vào tội “không khởi tố người có tội”, xảy ra từ năm 2016.

Khi đó, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác