Chỉ hơn 1 tháng, hai người đàn ông đã liên tiếp gây ra hơn 50 vụ cắt trộm dây điện ở nhiều huyện và TP. Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Có vụ làm tăng áp đột ngột, dẫn đến hư hỏng nhiều thiết bị điện của hơn 80 hộ dân, thiệt hại lên đến gần 100 triệu đồng.

dak lak chi hon 1 thang hai nguoi dan ong gay ra hon 50 vu cat trom cap dien
Hai bị can Lê Lai và Hoàng Trung Thông bị công an bắt giữ. (Ảnh: baodaklak.vn).

Ngày 11/1, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 người là ông Lê Lai (SN 1995, trú tại xã Đar Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) và ông Hoàng Trung Thông (SN 1982, trú tại xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào lúc 22h, ngày 6/1, trong quá trình tuần tra, cơ quan công an phát hiện hai người đàn ông đi xe máy hiệu Dream không gắn biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai người này mang theo 1 cây kim cộng lực, 2 con dao Thái Lan và một số vật dụng khác. Nghi vấn ông Thông và ông Lai đang đi thực hiện hành vi trộm cắp, tổ tuần tra đã đưa hai người cùng xe máy về trụ sở để làm việc.

Theo thông tin ban đầu, ông Lai từng có 2 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Ông Thông từng có 3 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, ông Lai và ông Thông đã kết thân, bàn bạc, rủ nhau đi trộm dây cáp điện.

Theo đó, từ đầu tháng 12/2022, hai người này đến TP. Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở để hành nghề trộm cắp. Mục tiêu mà cả hai người hướng đến là các trạm biến áp.

Vào ban đêm, ông Lai và ông Thông mang theo kìm cộng lực và nhiều công cụ khác rồi đi xe máy đi tìm các trạm biến áp để cắt trộm dây điện, lấy lõi đồng bán. Sau khi đến các trạm biến áp, ông Thông đứng từ xa cảnh giới, còn ông Lai đến gần dùng kìm cộng lực cắt dây điện. Tiếp đó, hai người mang đến nơi vắng vẻ lột lấy lõi đồng rồi mang đi bán phế liệu.

Với phương thức như trên, từ đầu tháng 12/2022 đến nay, chỉ hơn 1 tháng, ông Lai và ông Thông đã liên tiếp gây ra hơn 50 vụ cắt trộm dây điện ở nhiều huyện và TP. Buôn Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, hai người này còn gây ra 1 vụ cắt trộm dây điện ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Riêng trong đêm 1/1/2023, hai bị can đã cắt trộm dây trung tính tại một trạm biến áp ở phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột làm điện áp tăng đột ngột khiến hơn 80 hộ dân bị hư hỏng các thiết bị trong nhà như máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt, tivi… Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra.

Khánh Vy