Sau khi sinh con thứ 2 bằng phương pháp mổ tại một bệnh viện ở Đắk Lắk, sản phụ đã tử vong do suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân.

bv da khoa thien hanh
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, nơi vừa xảy ra việc một sản phụ tử vong. (Ảnh: den cat/google-maps)

Ngày 27/5, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận tại bệnh viện này vừa có một sản phụ tử vong sau khi sinh con.

Theo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, sáng ngày 24/5, sản phụ Đ.T.H. (SN 1990, trú TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) mang thai 39 tuần, nhập viện chờ sinh với các kết quả thăm khám lâm sàng đều bình thường.

Đến tối 24/5, sản phụ H. có dấu hiệu chuyển dạ và được các bác sĩ thăm khám, theo dõi quá trình chuyển dạ.

Sáng ngày 26/5, sản phụ H. được xử lý bấm ối, theo dõi các yếu tố chuyển dạ. Các bác sĩ cũng tư vấn cho sản phụ, gia đình về phương pháp giảm đau sản khoa và gia đình đã đồng ý.

Lúc 7h10 ngày 26/5, trong lúc bác sĩ gây mê khám tiền mê, sản phụ H. đột ngột than khó thở, khó tiếp xúc, xuất hiện tím tái toàn thân, phải thở oxy và được chẩn đoán suy thai cấp nghi thuyên tắc ối.

Sau đó, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã mời hội chẩn toàn viện khẩn cấp, thống nhất mổ lấy thai cấp cứu và đã mổ lấy một bé gái nặng 3,4 kg. Các bác sĩ cũng tiến hành các biện pháp cầm máu tích cực, lập 2 đường truyền ở 2 tay sản phụ H. truyền 10 đơn vị máu và dịch nhưng tình trạng sản phụ H. không cải thiện. Đến 10h20 ngày 26/5, sản phụ H. tử vong.

Theo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã mời người nhà vào giải thích tình trạng của sản phụ và đề nghị mổ tử thi để xác định nguyên nhân nhưng chồng của sản phụ không đồng ý và xin đưa về nhà.

Tình trạng cháu bé ổn định và đang được chăm sóc tại khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Hiện, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã yêu cầu khoa Phụ sản họp, báo cáo đánh giá toàn bộ quá trình điều trị cho sản phụ H. và đã gửi báo cáo nhanh về cho Sở Y tế Đắk Lắk để có đánh giá và chỉ đạo chuyên môn.

Nói với báo Thanh niên, bác sĩ Phan Trọng Nhơn – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết sau khi sản phụ mất, bệnh viện có đề nghị mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, củng cố lại chẩn đoán thuyên tắc ối. Tuy nhiên, người nhà không đồng ý mổ tử thi.

Ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh về trường hợp sản phụ H. tử vong. “Sở sẽ thành lập hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá, làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ H.”, ông Nay Phi La nói với báo Thanh niên.

Theo tin từ người nhà, chị H. sinh con lần hai, trước đó chị sinh thường.

Bảo Khánh