Khi công an xã đang đưa xe vi phạm về, nam thanh niên trẻ chạy xe máy theo phía sau, dùng dao tấn công khiến người công an tử vong.

trom xe vi pham giao thong giup ban gai khong thanh 10x dam chet cong an
Bị cáo Hồ Minh Đạt tại phiên tòa ngày 7/12. (Ảnh: baokhanhhoa.vn).

Chiều 7/12 TAND tỉnh Khánh Hòa đưa bị cáo Hồ Minh Đạt (SN 2002, ngụ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) ra xét xử về tội Giết người và Trộm cắp tài sản quy định lần lượt tại Điều 123 và Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, ngày 25/6, bạn gái của Đạt là Cao Thị Thanh N. (SN 2007, trú tại xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) điều khiển xe máy của Đạt (trị giá gần 23 triệu đồng) không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.

Do đó, N. bị Công an xã Khánh Thành lập biên bản vi phạm, tạm giữ xe máy đưa về kho UBND xã Khánh Thành để tạm giữ, xử phạt hành chính. Khoảng 13h ngày 8/7, Đạt đột nhập nhà kho trộm xe máy về nhà.

Công an xã Khánh Thành phát hiện xe máy đang tạm giữ bị mất nên tổ chức tìm kiếm.

Tối hôm sau, Thượng úy Hoàng Văn Yên – Phó Công an xã Khánh Thành cùng tổ công tác đến nhà Đạt kiểm tra, phát hiện chiếc xe nên thu hồi.

Tổ công tác đang đưa xe máy về thì Đạt đuổi theo. Bị cáo đã giật tay lái làm Thượng úy Yên ngã xuống đường rồi dùng dao tấn công liên tiếp. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Đạt lấy lại xe máy và bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 9h sáng ngày 10/7, Đạt bị Công an huyện Khánh Vĩnh bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở trong huyện. Đạt bị tạm giam từ ngày 10/7 tại trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, bị cáo Đạt bị khiếm thính và bị câm. Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đạt án tù chung thân về tội giết người, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đồng thời, tòa buộc bị cáo tiếp tục bồi thường gần 100 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại; cấp dưỡng cho con bị hại 3 triệu đồng/tháng đến khi trưởng thành và cho mẹ của bị hại 1,5 triệu đồng/tháng đến khi bà qua đời.

Nạn nhân – ông Hoàng Văn Yên được Bộ Công an thăng bậc hàm từ thượng úy lên đại úy do hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Khánh Vy