Tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 17,8 tỷ đồng, 3 cựu công an Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) ở Hải Dương cùng 1 con bạc đã bị bắt, khởi tố.

trai giam hoang tien
Trại giam Hoàng Tiến. (Ảnh: kienthuc.net.vn)

Ngày 23/10, Viện KSND tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Hai bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” là Vũ Trí Tuyền (SN 1989) và Phạm Minh Tiến (SN 1991, cùng trú TP. Hải Dương). Còn bị can Vũ Văn Dũng (SN 1990) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1984, ở TP. Chí Linh) bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Trong đó, các bị can Tuyền, Tiến và Tuấn là cựu cán bộ công an công tác tại Trại giam Hoàng Tiến (TP. Chí Linh).

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 7/2022, bị can Tuyền được một người quen giới thiệu đang quản lý tài khoản cá độ trên website bong88.com ở cấp độ Agent và cung cấp các tài khoản cho người có nhu cầu sử dụng để tham gia cá độ.

Bị can Tuyền đồng ý và được cấp 7 tài khoản cấp độ Member. Sau đó, bị can này giao các tài khoản này cho nhóm bạn là Tiến, Tuấn (cán bộ Trại giam Hoàng Tiến) và một cán bộ thuộc công an TP. Chí Linh để tham gia cá cược. Bị can Tuyền còn lấy thêm 2 tài khoản Member để trực tiếp tham gia cá độ.

Từ tháng 7 đến khi bị bắt, nhóm cựu cán bộ công an đã “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng.

Hiện công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra vụ việc.

5 cán bộ ở Thanh Hóa bị khai trừ Đảng do đánh bạc, làm giả tài liệu

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 cán bộ thuộc cơ quan này quản lý.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Nga (nguyên cán bộ Phòng Kinh doanh, Chi bộ Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Hóa) trước đó bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 24 tháng tù vì tội Đánh bạc.

Cùng tội đánh bạc, ông Nguyễn Sáng (đảng viên Chi bộ Chi nhánh Xây lắp 5, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP) bị xử phạt 21 tháng tù.

Bà Đỗ Thị Giang (đảng viên Chi bộ Phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa) và ông La Đức Dũng (đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ – Tin học, thuộc Đảng bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa) bị TAND TP. Thanh Hóa tuyên phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xử phạt mỗi người 36 tháng tù treo.

Ông Nguyễn Trọng Phong (đảng viên, nguyên kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa) bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xử phạt 12 tháng tù treo.

Phạm Toàn