Các camera này được Công ty Thoát nước Hà Nội lắp tại các điểm ngập nặng để chống ngập nhanh, hiệu quả.

ha noi ngap lut
(Ảnh minh họa: GrodWar/Flickr)

Ngày 20/6, ông Võ Tiến Hùng – Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết công ty vừa tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 15 địa điểm thường xuyên úng ngập nặng tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy.

Theo ông Hùng, việc lắp camera quan sát sẽ khiến việc điều hành hiệu quả và khoa học hơn.

Hình ảnh và video từ các camera có chất lượng tốt, vì qua công nghệ hồng ngoại nên quan sát được cả ban đêm. Dữ liệu ghi được sẽ truyền về trung tâm giám sát với màn hình quan sát tổng hợp.

Từ hình ảnh thu được, công ty sẽ điều phối nhân lực, thiết bị, máy móc đến hiện trường để xử lý việc úng ngập.

Ngoài ra, dữ liệu tích hợp được sẽ được cập nhật lên hệ thống ứng dụng cảnh báo ngập và chỉ đường (HSDC) để hỗ trợ miễn phí cho người dân phòng tránh ngập khi di chuyển.

Liên quan đến giải pháp chống ngập, trước đó, công ty Thoát nước Hà Nội đã đề xuất với UBND TP xem xét cho ý kiến với việc thí điểm xây hồ ngầm chứa 2000 m3 nước ở ngã năm Đường Thành, chợ Hàng Da (Hoàn Kiếm).

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là giải pháp thí điểm điều tiết nước mưa, chống ngập cho khu vực phố cổ. Lượng nước mưa ở dưới hồ ngầm có thể được sử dụng làm nước cứu hỏa, tưới cây, rửa đường khi cần thiết” – đại diện công ty cho hay.

Thống kê, mùa mưa năm 2018, Hà Nội còn 15 điểm ngập, gồm:

  1. Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt.
  2. Ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa (quận Hoàn Kiếm).
  3. Phố Cao Bá Quát, đoạn trước cửa Công ty Môi trường Đô thị.
  4. Đội Cấn, trước cửa số nhà 209 (quận Ba Đình).
  5. Ngã ba La Pho – Thụy Khê (quận Tây Hồ).
  6. Phố Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng).
  7. Đường Giải Phóng, đoạn trước cửa bến xe phía Nam.
  8. Phố Nguyễn Chính từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai.
  9. Phố Thanh Đàm (quận Hoàng Mai).
  10. Phố Nguyễn Khuyến, khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa).
  11. Đường Trường Chinh, đoạn Bệnh viện Phòng không Không quân (quận Thanh Xuân).
  12. Phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy).
  13. Đường Phạm Văn Đồng, trước và đối diện Công ty Cầu 7, ngã ba Tân Xuân – Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).
  14. Đường Ngọc Lâm, từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm.
  15. Phố Hoàng Như Tiếp, trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ (quận Long Biên).

Kim Long

Xem thêm: