Lợi dụng việc tiếp xúc để lấy lời khai, một công an xã ở Đồng Nai đã dụ dỗ 3 bé gái (từ 13-15 tuổi) để hiếp dâm và dâm ô. Sự việc xảy ra ngay tại trụ sở công an xã và các nhà nghỉ ở huyện Định Quán và huyện Tân Phú.

dam o tre em
Cựu công an xã Phú Tân, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) nhiều lần hiếp dâm, dâm ô 3 bé gái từ 13 -15 tuổi. (Ảnh minh họa: Vasileios Karafillidis/shutterstock)

Ngày 31/5, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để đề nghị truy tố trước tòa đối với Nguyễn Duy Linh (SN 1987, cựu công an xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân là gồm: L.H.B. (SN 2009); V.N.A. (SN 2008) và H.N. (SN 2007, cùng ngụ xã Phú Tân).

Cáo trạng thể hiện đầu tháng 3/2022, Công an xã Phú Tân tiếp nhận trình báo của 3 em L.H.B, V.N.A, H.N về việc các em bị một tài khoản Facebook đe dọa tung các hình ảnh, video nhạy cảm của các em lên mạng xã hội.

Tiếp nhận sự việc, cơ quan phân công bị can Nguyễn Duy Linh là người xử lý vụ việc.

Sau đó, bị can Linh nhiều lần tiếp xúc với các em này lấy lời khai để giải quyết vụ việc. Từ đó, Linh nảy sinh ham muốn tình dục, dụ dỗ các em để hiếp dâm và dâm ô nhiều lần tại trụ sở Công an xã Phú Tân và một số nhà nghỉ ở huyện Định Quán, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai).

Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 5/2022, có 6 lần bị can Linh gọi các em đến trụ sở công an rồi đưa ra phía sau phòng làm việc để thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô.

Cũng cùng thời điểm trên, Linh đã 4 lần gọi điện cho 3 em này rồi chở đến những nhà nghỉ ở huyện Định Quán và huyện Tân Phú để thực hiện hành vi đồi bại.

Đáng nói, có lần Linh còn hiếp dâm, dâm ô với 2 em gái cùng lúc và còn dùng điện thoại quay clip.

Cho đến ngày 15/5, gia đình phát hiện được sự việc con mình bị xâm hại tình dục nên đã đến Công an huyện Định Quán trình báo.

Ngay ngày hôm sau, Nguyễn Duy Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhưng Linh chỉ thừa nhận dâm ô chứ không thừa nhận hành vi hiếp dâm.

Theo cáo buộc, bị can Linh đã có hành vi 3 lần dâm ô đối với em H.N, 5 lần hiếp dâm em V.N.A và 4 lần hiếp hâm em L.H.B.

Gia đình bị can Linh đã bồi thường dân sự cho mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.

Điều đáng nói, theo cơ quan chức năng, đại diện hợp pháp của 3 nạn nhân không yêu cầu gì khác và còn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can Linh?

Thạch Lam