Hai người có thẻ phóng viên và cộng tác viên một tạp chí bị bắt để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Binh Duong phong vien tong tien nguoi dan
Giấy chứng nhận phóng viên và cộng tác viên của 2 bị can. (Ảnh: sggp.org.vn)

Chiều ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1981) và ông Nguyễn Tâm Trình (SN 1983) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, một người dân ở xã Phú Lợi (huyện Định Quán) trong quá trình cải tạo đất đã vận chuyển một số hòn đá về khu vực khác.

Khi phát hiện sự việc, ông Thọ và ông Trình đã theo dõi, chụp hình, rồi liên hệ người dân hù dọa buộc phải đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ viết bài với nội dung khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 22/2, khi ông Trình và ông Thọ đang nhận 10 triệu đồng của người dân trên tại một quán cà phê ở huyện Định Quán thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định ông Trình có giấy chứng nhận phóng viên của “Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” và ông Thọ có giấy chứng nhận cộng tác viên “Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam”. Được biết, tạp chí này có trụ sở ở TP. Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh