Sau khi 9/243 học sinh, giáo viên, nhân viên của Trường THCS Thống Nhất (TP Biên Hòa) có kết quả dương tính COVID-19 qua test nhanh, trong tối 21/11, UBND tỉnh Đồng Nai “hỏa tốc” yêu cầu tạm ngưng thí điểm cho học sinh khối 9 trường này trở lại trường. Liền sau đó, TP Biên Hòa tạm dừng thí điểm còn một số trường điều chỉnh lùi thời gian mở cửa.

tiem vac xin tre em dong nai
Một học sinh Trường THCS Trảng Dài (TP. Biên Hòa) đang nhận mũi tiêm vắc-xin COVID-19, ngày 20/11/2021. (Ảnh: dongnaicdc.vn)

Tối 21/11, tại công văn đóng dấu hỏa tốc số 14380, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đồng ý với đề nghị của UBND TP Biên Hòa, tạm ngưng việc cho học sinh khối 9 Trường THCS Thống Nhất (TP Biên Hòa) đi học vào ngày 22/11.

Quyết định trên được đưa ra khi ngày 21/11, qua test nhanh tại Trường THCS Thống Nhất để chuẩn bị thí điểm cho khối 9 trở lại trường học, các nhân viên y tế xác nhận 72 giáo viên, nhân viên âm tính với COVID-19, 9/171 học sinh khối 9 dương tính COVID-19. Tỷ lệ là 5,2% trong khối học sinh và là 3,7% nếu xét trong tổng học sinh, giáo viên, nhân viên.

Ban giám hiệu nhà trường cho rằng tỷ lệ số ca nhiễm phát hiện như trên là khá cao nên nhà trường đã báo cáo với Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa.

Chiều 21/11, UBND TP Biên Hòa và Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh tạm ngưng việc thí điểm cho khối 9 Trường THCS Thống Nhất trở lại trường sau 9 ca dương tính, với lý do học sinh trong trường cư ngụ rải rác tại nhiều phường. Tối cùng ngày, UBND tỉnh ra công văn hỏa tốc chấp thuận đề nghị trên.

Sau quyết định trên, nhiều trường nằm trong danh sách cho học sinh đi học trở lại vào ngày 22/11 cũng lùi kế hoạch mở lại trường học.

Trong 17 trường được công bố sẽ mở thí điểm cho học sinh đi học trở lại ngày 22/11, chỉ có 12 trường mở cửa theo đúng lịch 22/11, 1 trường dự kiến mở vào ngày 23/11, 4 trường còn lại dự kiến mở vào ngày 29/11.

Riêng TP Biên Hòa, việc thí điểm cho học sinh đi học trở lại tại 2 trường Trường tiểu học Tân Tiến và Trường THCS Thống Nhất đều tạm dừng.

Đồng Nai bắt đầu tiêm vắc -xin COVID-19 cho trẻ em từ ngày 7/11, ước tính số lượng khoảng 97.000 trẻ từ 15-17 tuổi được đưa vào tiêm. Trong đó, hơn 83.000 liều sẽ tiêm cho học sinh các khối 10, 11 và 12, số còn lại được tiêm cho học sinh, học viên trường nghề, trung tâm giáo dục, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ…

Từ ngày 19-22/11, tỉnh này tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi.

Theo Cổng thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết toàn tỉnh có hơn 295.000 trẻ từ đủ 12-17 tuổi. Trong đó, TP Biên Hòa nhiều nhất với hơn 93.000 trẻ, tiếp đến là các huyện Trảng Bom (32.400 trẻ), Xuân Lộc (hơn 24.600 trẻ), Nhơn Trạch (hơn 23.390 trẻ) và Định Quán (hơn 23.000 trẻ).

Sáng 22/11, theo Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, hơn 149.700 trẻ em từ 12-17 tuổi trong tỉnh này đã tiêm vắc-xin COVID-19, chiếm 50,2% tổng số trẻ trong độ tuổi của tỉnh, báo Đồng Nai đưa tin.

Trẻ chưa tiêm vắc-xin COVID-19 có được đến trường?

Tại hội nghị trực tuyến về phòng ngừa dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Y tế – ông Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu từ cấp xã không được để sót trẻ em chưa tiêm vắc-xin COVID-19, chỉ tiêu là tối đa 95% trẻ em chỉ định tiêm chủng vắc-xin COVID-19 phải tiêm đủ liều cơ bản.

Trước câu hỏi nếu học sinh chưa tiêm vắc-xin có được đến trường hay không, Thứ trưởng cho biết, đi học trực tiếp là quyền của mọi trẻ em, vì vậy không phân biệt trẻ có tiêm vắc-xin hay không.

“Đối với trẻ đã tiêm và chưa được tiêm Bộ Y tế đã có hướng dẫn căn cứ vào cấp độ dịch của từng địa phương để quyết định cho đi học trực tiếp hay không. Theo hướng dẫn đó, các địa phương ở cấp độ 1 có thể cho các trẻ chưa tiêm và đã tiêm đến trường học trực tiếp. Đối với cấp độ 2 trẻ vẫn có thể vẫn đến trường học nhưng phải giảm tải và giữ khoảng cách kết hợp với học trực tuyến”, ông Tuyên nói.

Minh Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: