Sở Y tế Đồng Tháp cho biết hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bỏ trốn khỏi khu cách ly viêm phổi Vũ Hán. Họ đều có xét nghiệm lần 1 âm tính với virus Vũ Hán.

virus Vũ Hán, người Trung Quốc trốn cách ly
Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: syt.dongthap.gov.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 27/10 cho biết giới chức Đồng Tháp đang khẩn cấp truy tìm 3 người Trung Quốc bỏ trốn khi chưa hết thời gian cách ly phòng virus Vũ Hán.

Họ gồm: Liu Xue (nam, 30 tuổi), Luo Ye Wu (nam, 21 tuổi), Luo Dong Liang (nam, 34 tuổi) đều sống tại tỉnh Hồ Nam.

Ba người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ hôm 6/10, được giới hữu trách phát hiện và đưa cách ly tập trung tại Trung tâm Hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự.

Tuy nhiên, ngày 16/10, ba người Trung Quốc đã trốn khỏi nơi cách ly tập trung.

Tối 26/10, Sở Y tế Đồng Tháp đã phát đi công văn khẩn thông báo đến Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố về việc này.

Được biết, cả 3 người đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus Vũ Hán.

Trước đó, hồi tháng 7, giới chức Tây Ninh cũng phát hiện 4 người Trung Quốc trèo tường, trốn khỏi khu cách ly viêm phổi Vũ Hán tại điểm trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh.

Việc bỏ trốn của nhóm này có sự giúp đỡ từ một phụ nữ sống ở TP.HCM, là bạn gái của một trong số 4 người Trung Quốc.

Nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu tại Quảng Ninh. Khi họ đi xe đò vào Tây Ninh thì bị người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng đưa đi cách ly.

Minh Long