Trong đêm 22/11, căn nhà là một tiệm tạp hóa ở TP Sa Đéc Sang bất ngờ bốc cháy khiến 3 mẹ con đang ngủ trên gác tử vong. Người chồng khi chạy lên gác để cứu vợ con bị bỏng hai chân.

dap binh gas khien 3 nguoi tu vong
Hiện trường vụ cháy tiệm tạp hoá ngày 22/11 tại xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), khuya 22/11, khiến ba mẹ con tử vong. (Ảnh: baodongthap.vn)

Theo tin từ báo địa phương, vào khuya 22/11, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ tiệm bán hàng tạp hóa của chị V.L.T. (32 tuổi, ngụ xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Do tiệm tạp hóa chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và thiêu rụi hoàn toàn tiệm tạp hóa. Ba người bị tử vong gồm chị V.L.T. và hai con trai là cháu Đ.H.T. (12 tuổi) và Đ.L.T. (5 tuổi). Chồng của chị T. – anh Đ.P.S. (35 tuổi) bị bỏng 2 chân.

Báo Thanh Niên cho hay ngày 24/11, thượng tá Võ Thanh Tốt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ký báo cáo nhanh về kết quả điều tra ban đầu vụ cháy gửi lãnh đạo Công an tỉnh.

Theo báo cáo, vào khoảng 17h chiều 22/11, anh S. cùng vợ đến nhà bạn uống bia. Đến khoảng 20h, chị T. về trước, cùng hai con lên gác ngủ. Anh S. ở lại nhậu đến khoảng 22h cùng ngày, rồi về ngủ ở võng dưới nhà.

Khoảng 23h, anh S. phát hiện lửa bùng cháy ngay giữa nhà, gần chân cầu thang nên vừa kêu vợ vừa chạy lên cầu thang để cứu vợ và hai con. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn làm bỏng hai chân nên anh S. chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Sau đó, hàng xóm và công an tới cùng dập lửa, phát hiện chị T. và hai con đã tử vong. Anh S. bị bỏng hai chân, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại báo cáo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, đang trưng cầu giám định các mẫu vật thu được và thu thập tài liệu chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Báo Việt Nam Net ngày 25/11 cho hay sau hai ngày điều trị, tối 24/11, anh S. được xuất viện. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai với anh S. Bước đầu anh S. khai vào khuya hôm xảy ra vụ việc, khi đi nhậu về đến nhà, do bực tức cá nhân nên đã đập phá đồ đạc, trong đó có bình ga mini phát nổ, gây cháy. Khi xảy ra cháy, anh S. cho biết đã cố gắng dập lửa và cứu vợ con nhưng bất thành.

Theo bản tin từ báo này, ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã cho gia đình bảo lãnh đối với anh S. để điều tra về hành vi vô ý gây chết người.

Minh Anh

Xem thêm: