Ông Nguyễn Văn Phong, cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ” khi tiếp tay cho “người nước ngoài” nhập cảnh trái phép.

can bo lao dong thuong binh xa hoi da nang bi bat
Cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Văn Phong, cán bộ Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 18/12, Công an Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong (34 tuổi, hiện đang tạm trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) về tội nhận hối lộ, theo Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Phong để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ông Phong là cán bộ Phòng Việc làm – An toàn lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng.

Ông Phong bị bắt vì liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hồi tháng 10/2018, Lê Văn Thoại (trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) bắt đầu làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng.

Để việc xét duyệt hồ sơ được thuận lợi, Lê Văn Thoại làm quen với ông Nguyễn Văn Phong và đặt vấn đề bồi dưỡng 1,5 triệu đồng cho 1 bộ hồ sơ được cấp (trong đó 1 triệu đồng cho việc xét duyệt chấp thuận nhu cầu, 500 nghìn đồng cho việc cấp giấy phép lao động).

Theo đó, Thoại đã 4 lần đưa tiền mặt và 3 lần chuyển khoản cho Phong với số tiền khoảng 80 triệu đồng.

Từ tháng 10/2018 đến nay, đường dây của Lê Văn Thoại đã nộp tổng cộng 190 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Sở này.

Cơ quan công an xác định các giấy tờ trong hồ sơ như giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp, phiếu khám sức khỏe đều là giấy tờ giả.

Tuy nhiên, công an Đà Nẵng không cho biết cụ thể “người nước ngoài” trong hồ sơ xin giấy phép lao động “chui” thuộc quốc tịch nước nào.

Thời gian qua, giới chức Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên án nhiều bị cáo có liên quan đến hành vi tổ chức cho hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi hàng chục triệu đồng.

Mới đây, ngày 19/11, TAND TP. Đà Nẵng tuyên án bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn (37 tuổi, trú quận Sơn Trà) 6 năm tù, Nguyễn Thị Kim Trang (29 tuổi, trú quận Hải Châu) 5 năm tù vì giúp 8 người Trung Quốc ở lại trái phép. Bị cáo Tuấn thu lợi bất chính hơn 66,7 triệu đồng, bị cáo Trang thu lợi bất chính gần 64,7 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 26/3, TAND TP. Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt bị cáo Cao Nguyễn Hồng Loan (quê Quảng Bình, kinh doanh khách sạn) và Wu Yong Can (quốc tịch Trung Quốc, đầu bếp) mỗi người 8 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Loan đã cùng Wu Yong Can giúp 27 người Trung Quốc không có giấy tờ, thị thực nhập cảnh Việt Nam trái phép ở lại khách sạn East Sea, thu lợi hơn 92 triệu đồng.

Hồi giữa tháng 4, TAND TP. Đà Nẵng tuyên Nguyễn Thị Yến (26 tuổi, quê Quảng Bình) 10 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Thị Toàn (36 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) 7 năm tù vì giúp 14 người Trung Quốc nhập cảnh chui để đánh bạc. Bị cáo Yến thu lợi bất chính 10 triệu đồng, Toàn thu lợi bất chính 51 triệu đồng…

Phạm Toàn

Xem thêm: