Hà Nội đang đề nghị Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn cụ thể đối với người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin liên quan đến việc đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất.

ong dung
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hôm 5/9 cho biết TP đang đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất như thế nào. 

Ông Dũng nhấn mạnh đây là vấn đề đang được dư luận, nhân dân trên địa bàn thành phố quan tâm, đề nghị Bộ sớm có quy định cụ thể.

Trước đó, chiều 3/9, Hà Nội quyết định phân chia 3 vùng chống dịch khác nhau, trong đó Vùng 1 (còn gọi là “vùng đỏ”) phải tiếp tục thực hiện giãn cách nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 nhằm hạn chế lượng người ra đường. Hai vùng còn lại áp dụng Chỉ thị 15 hoặc cao hơn.

Hiện nay, Hà Nội đang giao cho Công an TP ban hành phương án cấp giấy đi đường cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; lập các chốt kiểm soát, tổ chức kiểm tra lưu động trên các tuyến đường theo hướng siết chặt hơn.

Ông Dũng giải thích, trong khi tỷ lệ tiêm vắc-xin ở thủ đô còn thấp, thì buộc phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp khoanh vùng, cách ly, bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân, không để dịch bùng phát mạnh dẫn tới mất kiểm soát.

Cho đến nay, thành phố đã tiêm hơn 2,2 triệu liều, đạt 26,65% dân số; công suất tiêm khoảng 150.000 mũi/ngày.

Trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về dịch COVID-19 vào chiều 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã lưu ý chuẩn bị các kịch bản thích ứng an toàn với dịch khi có nhiều vắc-xin hơn trong 1-2 tháng tới, nhất là ở nơi đã tiêm đủ.

Trong khi đó, tỉnh Bình Dương đề nghị cấp “thẻ xanh” cho người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ở vùng xanh, “thẻ vàng” cho người đã tiêm 1 mũi, còn người chưa tiêm không được ra đường.

Tại TP HCM, địa phương này khẳng định chưa có kế hoạch cụ thể cho người đã tiêm 2 mũi vắc-xin và sẽ có thông tin cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động sau. 

Bộ Y tế vừa có công điện riêng gửi Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai, yêu cầu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15/9 và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Tuấn Minh

Xem thêm: