Vừa mãn hạn tù, do “đam mê” cờ bạc, túng quẫn, Hà Văn Lai rủ bạn tù cùng đi trộm cắp tài sản.

dot nhap ubnd phuong trom tai sa
Nghi phạm Hà Văn Lai cùng tang vật vụ án. (Ảnh: vtc.vn)

Chiều ngày 12/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Lai (SN 1986, trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, công an truy bắt đồng phạm của ông Lai đang lẩn trốn tại Lào.

Trước đó, trong vòng hơn 7 tháng, từ ngày 19/8/2022 đến ngày 28/2/2023, liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại trụ sở UBND một số phường ở quận Bắc Từ Liêm và các phường lân cận tại TP. Hà Nội. Trong đó, có nơi bị trộm đột nhập đến 2 lần như phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Các nghi phạm gây án với phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Biết được tại các trụ sở cơ quan đều có hệ thống camera an ninh, các nghi phạm thường trùm kín mặt, chỉ để lộ hình dáng và thường đột nhập vào thời điểm nửa đêm.

Ngày 4/3, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã xác định được nghi phạm gây ra các vụ án này là Hà Văn Lai và Hà Văn Hùng nên tiến hành bắt giữ khi Lai đang lẩn trốn tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội), còn Hùng đã về Nghệ An tiếp tục sang Lào lao động.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Lai khai nhận trước đó, Lai vừa thi hành xong bản án 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2020, Lai ra Hà Nội làm xe ôm.

Trong lúc chạy xe qua các tuyến đường, Lai quan sát, phát hiện một số trụ sở UBND phường, xã đặt ở những nơi vắng vẻ, có cổng sau, rất dễ ra vào.

Do “đam mê” tài xỉu trên mạng, nghi phạm Lai thường xuyên túng quẫn, cần tiền nên nảy sinh ý định đột nhập vào các trụ sở UBND để trộm cắp tài sản, chủ yếu là tiền. Lúc đầu, ông Lai thực hiện trộm cắp một mình.

Sau nhiều lần đột nhập trót lọt vào các UBND nhưng không phá được két sắt, Lai nhớ tới ông Hà Văn Hùng, là bạn tù trước đó, đang làm việc bên Lào. Ông Lai rủ ông Hùng về Hà Nội để cùng đi trộm cắp.

Ông Hùng khảo sát trước, mua sẵn công cụ hỗ trợ, đợi đêm xuống cả 2 bắt đầu đột nhập từ cửa sau, phá cửa vào các phòng làm việc, phá két sắt, lục lọi trong các ngăn kéo.

Tối ngày 27/2, 2 nghi phạm đột nhập vào UBND phường Phú Diễn, phá két sắt, lấy trộm hơn 100 triệu đồng. Số tiền này, ông Lai chia cho ông Hùng 32 triệu đồng.

Ông Lai khai ngoài vụ trộm trên, nghi phạm còn thực hiện nhiều vụ trộm khác ở các UBND phường, xã ở Hà Nội gồm:

  • Vụ đầu tiên là vào ngày 9/7/2022, trộm được 60 triệu đồng tại UBND xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội);
  • Ngày 11/7/2022, trộm 16 triệu đồng tại UBND xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì);
  • Ngày 18/8/2022, trộm hơn 20 triệu đồng tại UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm);
  • Giữa tháng 9/2022, trộm 10 triệu đồng của UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai);
  • Ngày 11/10/2022, trộm 56 triệu đồng của UBND phường Thụy Phương (Bắc Từ Liêm);
  • Trong 2 ngày 5 và 7/1/2023, trộm tổng số tiền 46,5 triệu đồng của UBND xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai) và UBND xã Viên An (huyện Ứng Hòa);
  • Ngày 11/1/2023, trộm lần thứ 2 tại trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2, số tiền 115 triệu đồng. Lai lấy 55 triệu đồng, còn 60 triệu đồng chia cho Hùng, trong đó có số tiền Lai nợ Hùng 13 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Hà Văn Lai, đồng thời, đang truy bắt Hà Văn Hùng (người đã bỏ trốn sang Lào).

Thạch Lam